Khoản viện trợ này được Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store công bố, nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Na Uy và Đức.
Hai quốc gia này sẽ cùng nhau tài trợ cho Ukraine hai hệ thống phòng không Patriot (tên lửa) cùng với việc mua sắm radar từ nhà sản xuất Hensoldt và các hệ thống phòng không khác từ Kongsberg của Đức.
Động thái này được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực của các nước phương Tây nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Kiev trước các cuộc tấn công trên không.
Cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev, Ukraine, nhân dịp Quốc khánh nước này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Carney trên cương vị thủ tướng, đánh dấu một bước đi quan trọng trong quan hệ song phương.
Trong chuyến thăm, ông Carney dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận chi tiết về khoản hỗ trợ 1,4 tỷ USD đã được cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6.
Canada cũng đang tích cực thúc đẩy thỏa thuận an ninh song phương đã đạt được từ năm 2024.
Canada là một thành viên chủ chốt trong liên minh gần 30 quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu, cam kết bảo vệ Ukraine.
Nguồn tin cho biết, liên minh này đang thảo luận về khả năng triển khai quân đội để thực thi các thỏa thuận hòa bình trong tương lai, và Canada không loại trừ khả năng tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình này.
Ông Carney nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện và cung cấp vũ khí cho Ukraine để đảm bảo an ninh trên bộ, trên không và trên biển.


