Nam Phi là nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay trong bối cảnh thành viên quyền lực nhất của khối này tuyên bố “tẩy chay”. Giới phân tích nhận định sự vắng mặt của Mỹ có thể mở ra cơ hội để Nam Phi siết chặt quan hệ với EU và Trung Quốc – hai đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Mặc dù khả năng hội nghị đi đến một tuyên bố chính thức ngày càng thấp, sự kiện G20 đầu tiên diễn ra tại châu Phi vẫn là cơ hội để lục địa này giới thiệu tiềm năng với các nền kinh tế phát triển nhanh chóng và nguồn khoáng sản dồi dào.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo sau Hội nghị EU-Nam Phi tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 20/11/2025. - Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại cuộc họp báo: “Chúng tôi đang ký một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ”.
Ông nhấn mạnh nước này sẽ không chỉ dừng lại ở việc khai thác khoáng sản mà sẽ thúc đẩy chế biến ngay tại nguồn để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Các lãnh đạo EU đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung hàng chục loại kim loại thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, cuộc cách mạng công nghệ và quốc phòng, trong bối cảnh EU đang đối mặt với nguy cơ bị hạn chế nguồn cung từ Trung Quốc – nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới.
Các kế hoạch của EU gồm dự trữ đất hiếm trước các đối thủ, bao gồm cả Mỹ, và phát triển cơ chế mua chung trị giá 10,38 triệu USD.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, châu Âu và Nam Phi cần các nguồn cung này để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời khẳng định tương lai kinh tế hai nước phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng công bằng và ổn định.
Bà cho biết thêm, cuộc xung đột của Nga và Ukraine đã tác động của tới nguồn cung năng lượng trên toàn cầu, khiến châu Âu nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung.
Các quan chức Nam Phi kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần duy trì chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ hình thức ngoại giao này.
Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhất trí đứng cùng nhau để bảo vệ nền dân chủ, chủ nghĩa đa phương, nhân quyền và pháp quyền”.


