Nắng nóng đe dọa tăng trưởng kinh tế EU năm 2026

Thiệt hại do nhiệt độ cực đoan và cháy rừng trong năm 2026 có thể lên tới 180 tỷ euro, tương đương khoảng 1% GDP của Liên minh châu Âu (EU), đe dọa làm suy giảm đáng kể mức tăng trưởng dự kiến của khối.

Theo truyền thông châu Âu ngày 12/8, Triodos Bank ước tính tổng thiệt hại kinh tế do nắng nóng và cháy rừng trong năm nay có thể lên tới 180 tỷ euro. Trong khi EU được dự báo tăng trưởng khoảng 1,1%, tác động của thời tiết cực đoan có thể khiến nền kinh tế gần như rơi vào tình trạng đình trệ.

Không chỉ gây thiệt hại kinh tế, nắng nóng còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường. Ước tính khoảng 20.400 người tử vong liên quan đến nắng nóng tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy chỉ trong đợt nắng nóng tháng 6. Nếu tính khoảng 25.000 ca tử vong sớm trong cả mùa hè, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 1,5-7 tỷ euro.
 

THẾ GIỚI1