Ông khẳng định NATO phối hợp chặt chẽ với Copenhagen để bảo đảm an toàn cho cơ sở hạ tầng thiết yếu của các nước thành viên.
Trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen về tình hình, đồng thời nhấn mạnh NATO và Đan Mạch đang tìm biện pháp bảo vệ hạ tầng quan trọng trước các mối đe dọa mới. Bà Frederiksen cũng xác nhận nội dung trao đổi này.
Tại Romania, Bộ trưởng Quốc phòng Ionut Mosteanu khẳng định các nước châu Âu cần có phản ứng “kiên quyết nhưng phù hợp” khi không phận bị xâm phạm.
Hội đồng Quốc phòng tối cao Romania đã thông qua cơ chế chỉ huy ứng phó trong trường hợp xảy ra vi phạm không phận, bất kể do máy bay có người lái hay thiết bị không người lái.
Giới chức Na Uy ngày 25/9 thông báo đã thu giữ một thiết bị bay không người lái do một người nước ngoài điều khiển gần sân bay Oslo. Theo bà Lisa Mari Lokke, người đứng đầu cơ quan công tố thuộc cảnh sát Đông Na Uy, đối tượng khoảng 50 tuổi đã điều khiển thiết bị ở khu vực cấm bay vào tối 24/9, song không ảnh hưởng tới hoạt động hàng không. Người này bị thẩm vấn nhưng chưa bị bắt giữ, quốc tịch chưa được công bố.
Các sự cố diễn ra trong bối cảnh nhiều sân bay tại khu vực Scandinavia, bao gồm sân bay Copenhagen (Đan Mạch) và sân bay Oslo (Na Uy) phải tạm ngừng hoạt động trong tuần qua do xuất hiện thiết bị bay không người lái.
Hiện cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, bà Lokke nhấn mạnh chưa có dấu hiệu cho thấy các sự việc có liên quan đến nhau.
Những diễn biến liên tiếp này khiến vấn đề an ninh hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là hàng không dân dụng, trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia châu Âu và NATO.



