Ngày 4/7, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte lên tiếng kêu gọi Mỹ tìm kiếm sự cân bằng giữa việc duy trì kho dự trữ vũ khí quốc gia và việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Phát biểu của ông Rutte được đưa ra sau buổi lễ chuyển giao quyền chỉ huy, nơi Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich chính thức tiếp quản vị trí Tổng Tư lệnh Đồng minh châu Âu của NATO.
Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh với báo giới rằng ông hoàn toàn hiểu được nhu cầu của Mỹ trong việc đảm bảo kho dự trữ vũ khí của mình luôn ở mức đủ để thực hiện khả năng phòng thủ tập thể.
Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự cần thiết phải có một mức độ linh hoạt nhất định nato thúc giục mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraineđể đảm bảo rằng Ukraine cũng nhận được những hỗ trợ quân sự thiết yếu.

Lời kêu gọi của NATO diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tạm dừng chuyển giao một số lô hàng vũ khí quan trọng cho Ukraine. Để bù đắp cho khoảng trống này, các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp.
Cùng ngày 4/7, Đức đã thông báo đang tổ chức các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc mua hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ nhằm mục đích chuyển giao cho Ukraine.
Đây được xem là một động thái chủ động từ châu Âu nhằm duy trì năng lực phòng thủ của Kiev giữa lúc viện trợ từ Mỹ có dấu hiệu chậm lại.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ba Lan cũng đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump khôi phục nguồn cung cấp đạn dược phòng không cho Ukraine.
Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev bị hư hại trong một cuộc tấn công mới đây, làm tăng thêm áp lực lên Washington.
Những diễn biến này cho thấy tình hình viện trợ quân sự cho Ukraine đang trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự phối hợp và điều chỉnh chính sách từ các đồng minh phương Tây để đảm bảo Ukraine tiếp tục có đủ khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công.