Nepal tăng phí leo núi Everest: Bước tiến bảo vệ môi trường

NEPAL - Ngày 4/2, Nepal thông báo quyết định tăng phí giấy phép leo núi Everest thêm 30% nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm và nâng cao an toàn cho người leo núi.

Phí leo núi vào mùa cao điểm Xuân sẽ tăng từ 11.000 USD lên 15.000 USD, trong khi phí vào mùa Thu cũng tăng từ 5.500 USD lên 7.500 USD. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm mức phí này được điều chỉnh.

Cục trưởng Cục du lịch Nepal, ông Narayan Prasad Regmi, cho biết khoản thu từ việc tăng phí sẽ được sử dụng để dọn dẹp chất thải và rác thải trên Everest, cũng như phục vụ các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

leo-nui-everest
Các nhà thám hiểm trong hành trình leo núi Everest ở Nepal - Ảnh: AFP

Mặc dù việc tăng phí có thể khiến một số người leo núi tìm cách leo từ phía Trung Quốc, các công ty thám hiểm hy vọng rằng chi phí không sẽ gây trở ngại lớn.

Nepal, nơi có 8 trong số 14 đỉnh núi cao trên 8.000m, thu hút hàng ngàn người leo núi mỗi năm. Dự báo trong năm 2024, hơn 400 người sẽ mua giấy phép leo Everest, đóng góp khoảng 4 triệu USD vào ngân sách quốc gia.

Bên cạnh việc tăng phí, Chính phủ Nepal còn yêu cầu người leo núi phải mang thiết bị theo dõi và túi để dọn dẹp chất thải cá nhân, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đảm bảo sự an toàn cho các cuộc leo núi trong tương lai.

Bình luận