New Zealand chi 1,6 tỷ USD, tăng cường năng lực quốc phòng

Chính phủ New Zealand vừa công bố kế hoạch chi 2,7 tỷ đô la New Zealand (tương đương 1,6 tỷ USD) để thay thế các máy bay quân sự đã lỗi thời.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu có nhiều thay đổi, đồng thời đánh dấu một bước đi chiến lược của quốc đảo này nhằm tăng cường khả năng quốc phòng.

Gói chi tiêu mới này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Chính phủ New Zealand nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong 10 năm tới. Cụ thể, New Zealand sẽ mua 5 trực thăng MH-60R Seahawk thay thế đội trực thăng hiện tại. Đây là loại trực thăng đa năng, thường được sử dụng cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm và chống tàu mặt nước.

2 máy bay Airbus A321XLR: Thay thế các máy bay Boeing 757 đã hoạt động hơn 30 năm. A321XLR là máy bay chở khách tầm xa, có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ vận tải quân sự và nhân đạo.

Trực thăng MH-60R Ảnh Bộ Quốc phòng New Zealand
Trực thăng MH-60R - Ảnh: Bộ Quốc phòng New Zealand

Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins cho biết, việc mua sắm trực thăng sẽ được đẩy nhanh thông qua Chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ, dù quá trình hoàn tất thương vụ có thể mất vài năm.

Từ trước đến nay, chi tiêu quân sự của New Zealand thường "khá khiêm tốn" so với các đối tác trong liên minh tình báo "Five Eyes" (gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand).

Tuy nhiên, động thái tăng ngân sách quốc phòng lần này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của New Zealand trước những cạnh tranh chiến lược ở khu vực Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy, chính phủ New Zealand sẽ cần thuyết phục 5 triệu dân của mình về sự cần thiết của kế hoạch này, đặc biệt khi phần lớn các khí tài quân sự của nước này chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ nhân đạo và ứng phó thiên tai.