Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc các công ty công nghệ xác minh độ tuổi người dùng và đối mặt với mức phạt lên tới 2 triệu đô la New Zealand (khoảng 1,2 triệu USD) nếu vi phạm.
Phát biểu về dự luật mang tên "Độ tuổi phù hợp cho Người dùng Mạng xã hội", Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định mạng xã hội tuy mang lại nhiều giá trị tích cực, nhưng không phải lúc nào cũng là không gian an toàn cho giới trẻ - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến và lạm dụng trên nền tảng số.
“Chúng ta có các biện pháp để bảo vệ trẻ em trong thế giới thực, nhưng chưa có đủ biện pháp trong thế giới ảo. Điều này phải thay đổi,” ông Luxon nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng phái tại Quốc hội.

Dự luật do Đảng Quốc gia - lực lượng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ba bên - soạn thảo và được xây dựng dựa trên mô hình của Australia - quốc gia đã thông qua luật kiểm soát mạng xã hội nghiêm ngặt nhất thế giới hồi cuối năm ngoái.
Luật pháp Australia cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và sẽ có hiệu lực từ tháng 12 tới.
Nghị sĩ Catherine Wedd, người chấp bút cho dự luật, cho biết văn bản luật nhằm buộc các công ty công nghệ có trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi.
Bà Wedd nhấn mạnh: “Chúng tôi không phủ nhận lợi ích của mạng xã hội, nhưng với trẻ em, rủi ro từ môi trường trực tuyến là quá lớn để có thể bỏ qua.”
Hiện dự thảo vẫn chưa xác định rõ những nền tảng nào sẽ nằm trong phạm vi điều chỉnh. Hiện Facebook, Instagram, TikTok và X (trước đây là Twitter) được xem là những nền tảng chính có thể bị ảnh hưởng nếu luật được thông qua.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng và đảng cầm quyền, đề xuất này đang vấp phải phản đối từ đảng ACT - một đối tác trong liên minh.
Lãnh đạo ACT, ông David Seymour, cảnh báo dự luật “vội vàng và thiếu tính khả thi”; đồng thời kêu gọi tổ chức đánh giá toàn diện với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, tâm lý và giới công nghệ để tìm hướng đi bền vững hơn.
Trước đó vào năm 2023, chính phủ New Zealand cũng đã ban hành lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm cải thiện chất lượng học tập và ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực từ thiết bị số.