New Zealand: Ngân hàng Trung ương giảm 25% ngân sách hoạt động từ năm tài khóa tới

NEW ZEALAND - Ngân hàng trung ương New Zealand sẽ cắt giảm khoảng 25% ngân sách hoạt động trong năm tài khóa tới, với mức phân bổ được ấn định khoảng 88,5 triệu USD mỗi năm trong 5 năm tiếp theo.

Theo thỏa thuận tài trợ mới với Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ), ngân hàng sẽ được nhận tổng ngân sách hoạt động là 443 triệu USD cho giai đoạn 5 năm tới, kéo dài đến hết ngày 30/06/2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nicola Willis cho biết, mức phân bổ mới tương đương với ngân sách hoạt động trung bình hàng năm là 88,5 triệu USD, giảm đáng kể so với mức 118 triệu USD trong năm tài khóa hiện tại.

Nicola Willis

Bà Nicola Willis, Bộ trưởng Bộ Tài chính New Zealand. - Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, mức tổng chi tiêu hoạt động trong vòng 5 năm tới là 442,5 triệu USD vẫn cao hơn mức ngân sách của 5 năm trước đó là 424 triệu USD. Theo báo cáo thường niên của RBNZ, chi tiêu hàng năm của ngân hàng này đã tăng gần 70% trong vòng 4 năm tính đến ngày 30/06/2024.

Chính phủ New Zealand đã phân bổ tổng cộng 15,1 triệu USD cho chi phí vốn trong giai đoạn 5 năm tới (kết thúc vào ngày 30/06/2030), giảm so với mức khoảng 17,1 triệu USD trong giai đoạn 5 năm trước đó (kết thúc vào tháng 06/2025).

Bà Willis cho biết, thỏa thuận tài trợ mới sẽ đảm bảo RBNZ có đủ nguồn lực để hoàn thành các trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời thúc đẩy hiệu quả chi phí cao hơn.

Theo bà Willis, cả Hội đồng Quản trị của RBNZ và Bộ Tài chính đều đánh giá giới hạn ngân sách hoạt động mới là phù hợp.

Chính phủ New Zealand đã triển khai các đợt cắt giảm mạnh trên toàn khu vực công kể từ cuối năm 2023, với mục tiêu đưa ngân sách quốc gia quay trở lại trạng thái thặng dư.

Một tài liệu của Nội các cho biết, Bộ Tài chính đã xem xét đề xuất tài trợ 607,7 triệu USD của ngân hàng trung ương cho giai đoạn 5 năm tới và kết luận rằng, đề xuất này “không mang lại giá trị sử dụng hiệu quả".

RBNZ đã mở rộng đáng kể kể từ năm 2018, với số lượng nhân viên gần như tăng gấp đôi, đạt 660 người vào tháng 10/2025. Điều này một phần do ngân hàng được giao thêm trách nhiệm quản lý và cần thêm nhân lực để thực hiện các cải cách mới.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị RBNZ, ông Neil Quigley, cho biết, ngân hàng sẽ phối hợp với đội ngũ nhân sự trong những tháng tới để tái cơ cấu phương thức hoạt động nhằm tối ưu hóa nguồn lực, trong khi vẫn bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Bình luận