Phía Nga bác bỏ đề xuất này, cho rằng điều kiện để tổ chức một cuộc gặp như vậy chưa được đáp ứng.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, nhấn mạnh rằng mọi cuộc gặp cấp cao chỉ có thể diễn ra khi hai bên đạt được những thỏa thuận cụ thể ở cấp đoàn đàm phán.
Ông nói thêm: "Cuộc gặp chỉ có ý nghĩa khi là kết quả của tiến trình thương lượng thực chất giữa Nga và Ukraine". Đồng thời, Moscow cũng tiếp tục từ chối lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn tức thì, khẳng định lập trường của Nga không thay đổi.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đề xuất một cuộc họp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Trump, xem đây là bước đột phá nhằm kết thúc chiến tranh Nga - Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Vatican là các địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp, trong đó Istanbul được coi là khả thi nhất. Ông Zelensky cho biết sẵn sàng với mọi hình thức gặp gỡ từ song phương đến ba bên miễn là các bên liên quan đồng ý tham gia.
Phía Nga không cho rằng đây là thời điểm thích hợp. Ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, phản bác phát ngôn gần đây của ông Trump rằng “Putin đang đùa với lửa”, cho rằng tổng thống Mỹ “không được cung cấp thông tin đầy đủ” về tình hình thực tế tại Ukraine.
Mặc dù vậy, người phát ngôn Peskov vẫn ghi nhận rằng Mỹ đang có “nỗ lực nhất định hướng tới một giải pháp hòa bình”, nhưng nhấn mạnh "Nga có lợi ích quốc gia riêng và đó là ưu tiên hàng đầu". Đây cũng là lý do mà Moscow chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp ba bên theo đề xuất của Kiev.
Ngày 27/5, ông Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một tuyên bố gây chú ý: “Putin không hiểu rằng nếu không có tôi, nước Nga phải đối mặt với những điều RẤT TỒI TỆ. Ông ấy đang đùa với lửa”. Phát biểu này được xem là lời cảnh báo cứng rắn nhất của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Nga kể từ khi quay lại Nhà Trắng.