Đăng nhập

Nga bác đề xuất trao đổi lãnh thổ của Ukraine, gọi đây là "vô nghĩa"

00:00
00:00
00:00
VOH - Ngày 12/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố bác bỏ thẳng thừng đề xuất của Ukraine.

Ông gọi đây là một ý tưởng "vô nghĩa" và không có cơ sở thực tế.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên đề cập đến khả năng đàm phán trao đổi lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, Kiev có thể đưa ra một số nhượng bộ để lấy lại những khu vực quan trọng do Nga chiếm giữ.

Đề xuất này ngay lập tức gây chấn động, khi Ukraine trước nay luôn tuyên bố không thỏa hiệp về lãnh thổ và kiên quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Một số quan chức Ukraine giấu tên cũng tiết lộ với truyền thông rằng việc trao đổi lãnh thổ có thể là một trong những phương án mà Kiev xem xét trong tương lai.

Nga - UKXem toàn màn hình
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky, Moskva đã lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ.

Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ 2008-2012, nhấn mạnh: “Nga không cần bất kỳ cuộc trao đổi nào. Chúng tôi đã chứng minh có thể đạt được hòa bình thông qua sức mạnh.”

Ông cho rằng đề xuất này không có ý nghĩa, bởi Moskva đang kiểm soát nhiều khu vực quan trọng và không có lý do gì để trao đổi với Kiev.

Trước đó, Nga đã sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào năm 2022, bất chấp sự phản đối của Kiev và phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định những khu vực này đã thuộc về Nga vĩnh viễn và không có chuyện trả lại cho Ukraine.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định không có khả năng đàm phán theo hướng trao đổi lãnh thổ, đồng thời nhắc lại quan điểm rằng Nga chỉ đối thoại nếu Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ mới.

Phản ứng gay gắt của Moskva cho thấy cánh cửa đàm phán hòa bình vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Các chuyên gia nhận định, việc Ukraine đưa ra đề xuất trao đổi lãnh thổ có thể là một tín hiệu cho thấy Kiev đang tìm kiếm giải pháp để thoát khỏi bế tắc quân sự.

Tuy nhiên, với việc Nga kiên quyết giữ vững lập trường và tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ đã sáp nhập, viễn cảnh đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên vẫn còn xa vời.

 
Bình luận