Nga cảnh báo khả năng tấn công vào lãnh thổ Đức nếu Berlin cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine và Kiev sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Tuyên bố được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Andrey Kartapolov. Ông Kartapolov nhấn mạnh rằng, việc vận hành tên lửa Taurus đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân sự Đức, điều này có thể biến Berlin thành bên tham chiến trong cuộc xung đột.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Ukraine có thể sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp mà không bị giới hạn về tầm bắn. Thủ tướng Merz cũng xác nhận với báo giới khả năng Đức sẽ chuyển giao tên lửa Taurus là có thể xảy ra, nhưng lưu ý rằng lực lượng Ukraine sẽ cần thời gian huấn luyện để sử dụng hiệu quả loại vũ khí này.
Nga đã có phản ứng trước động thái từ phía Đức, ông Kartapolov trả lời phỏng vấn Life.ru ngày 28/5, tuyên bố Nga “sẵn sàng cho mọi thứ” nếu việc chuyển giao được thực hiện. “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh chặn tên lửa Taurus, tấn công các địa điểm phóng, các đơn vị vận hành và nếu cần thiết, sẽ bao gồm cả những địa điểm chuyển giao tên lửa này”, ông cảnh báo.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga nhận định Ukraine không đủ khả năng kỹ thuật để tự vận hành các tên lửa tầm xa như Taurus. Ông Kartapolov cho biết các loại vũ khí tương tự được phương Tây cung cấp trước đây như ATACMS (Mỹ), Storm Shadow (Anh), và SCALP (Pháp), đều được vận hành với sự hỗ trợ từ các chuyên gia quân sự phương Tây.
Ông nói lực lượng Ukraine có thể nhấn nút phóng, nhưng họ không thể tự lập trình mục tiêu. “Dữ liệu đó đến từ vệ tinh của Mỹ và châu Âu. Nếu Đức cung cấp tên lửa Taurus, chắc chắn quân nhân Đức sẽ tham gia vận hành,” ông nói thêm.
Trong diễn biến liên quan, ngày 28/5, Chính phủ Đức công bố gói viện trợ quốc phòng trị giá hơn 5 tỷ euro cho Ukraine, chủ yếu hỗ trợ sản xuất vũ khí tầm xa trong nước.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó cũng lên tiếng chỉ trích Berlin, cáo buộc chính phủ Đức đã vượt qua “ranh giới nguy hiểm” và cho rằng sự can dự trực tiếp của nước này vào cuộc xung đột nay đã rất rõ ràng.
Tên lửa Taurus có chiều dài 5 m; sải cánh 2,1 m; trọng lượng 1.400 kg vận tốc cận âm khoảng 1.100 km/h. Chúng được thiết kế để gây sát thương chính xác cao cho các mục tiêu kiên cố ở cự ly lên tới 500 km. Tên lửa trang bị đầu đạn kép nặng 500 kg có thể xuyên thủng lớp bê tông dày tới 6m với độ chính xác tới 2-3 m.


