Phát biểu tại cuộc họp ủy ban liên ngành của Hội đồng An ninh Nga ngày 8/9, ông Medvedev nhấn mạnh: “Không thể loại trừ khả năng các quốc gia thù địch cố tình đưa các loài thực vật, động vật và vi sinh vật ngoại lai vào lãnh thổ của chúng ta. Điều đó sẽ cấu thành một hình thức chiến tranh sinh học chống lại đất nước chúng ta”.
Theo ông, không chỉ biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn có thể tồn tại những động cơ nhân tạo đứng sau sự xuất hiện của các loài ngoại lai tại Nga. Đây là những loài vốn không thuộc vùng khí hậu tự nhiên, khi xâm nhập có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người, động vật và hệ sinh thái.
Ông Medvedev liệt kê các mối nguy chính: mầm bệnh gây ra dịch truyền nhiễm nguy hiểm, côn trùng gây hại, loài thực vật ngoại lai và động vật thủy sinh xâm lấn. Những yếu tố này có thể gây dịch bệnh hàng loạt, dị ứng, tử vong ở động vật, mất mùa nông nghiệp, suy giảm tài nguyên rừng và săn bắn, kéo theo thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Trước những nguy cơ này, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh chính phủ cần có sự quan tâm sát sao và triển khai các biện pháp mang tính hệ thống. Ông đề nghị sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chính phủ, giới khoa học và cộng đồng chuyên gia để xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh sinh học quốc gia.
“Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ và có sự chung tay của tất cả các lực lượng liên quan”, ông Medvedev nói.
Cảnh báo của Medvedev được đưa ra trong thời điểm Nga đang chịu áp lực từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Washington sẵn sàng bước vào “giai đoạn 2” của các biện pháp trừng phạt Nga.



