Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia, ông Nikolai Patrushev cho rằng Ukraine sẽ không bao giờ dám thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nếu không có sự chấp thuận của Mỹ và sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ông Patrushev đưa ra khẳng định trên trong bối cảnh Ukraine vừa mở đợt tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga ở phía tây.
Phía Ukraine cho biết cuộc tiến công là cần thiết để "buộc Nga bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình một cách công bằng".
Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây - được cho là mong muốn tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga - nói rằng Ukraine đã hành động mà không thông báo trước, và khẳng định không tham gia đợt tiến công.
“Những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về việc không liên quan vào các hành động của Ukraine ở tỉnh Kursk là không đúng với thực tế... Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga”, ông Patrushev nói.
Ông Patrushev cho rằng “các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và thông tin tình báo liên tục cho Kiev. Chiến dịch ở Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của các đặc vụ NATO và phương Tây”.
Ông Patrushev không đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc này, song Bộ Quốc phòng Nga trước đó công bố video cho thấy vũ khí của Mỹ và Anh ở Kursk.
Hôm 6/8, hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã tràn qua biên giới Nga bằng xe tăng, thiết giáp, đánh dấu cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2/2022.
Giới chức Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk và Belgorod, hai tỉnh giáp với Ukraine. Nga cũng áp dụng cơ chế "chống khủng bố" tại Kursk, Belgorod và một tỉnh biên giới khác là Bryansk.
Cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk đã nhanh chóng bị lực lượng Nga chặn lại, mặc dù đối phương vẫn kiểm soát được một số khu định cư. Theo các quan chức địa phương, ít nhất 12 thường dân đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương trong cuộc đột kích lược, buộc hơn 120.000 cư dân phải sơ tán.
Các quan chức Nga nói rằng, bất kỳ cơ hội đàm phán nào hòa bình cũng sẽ bị “tạm dừng lâu dài” sau cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.
