Nga chi 1,7 tỷ USD nâng cấp hầm trú ẩn từ thời Liên Xô

NGA - Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sẽ khởi động chương trình khôi phục và hiện đại hóa các hầm trú ẩn thời Liên Xô, với kinh phí ước tính lên tới 155 tỷ ruble (khoảng 1,7 tỷ USD).

Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, ông Alexander Kurenkov, cho biết cơ quan này sẽ khởi động chương trình khôi phục và hiện đại hóa các hầm trú ẩn thời Liên Xô, với kinh phí ước tính lên tới 155 tỷ ruble (khoảng 1,7 tỷ USD).

Ông Kurenkov cho biết tầm quan trọng của hạ tầng phòng thủ dân sự đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang tiếp diễn và rủi ro an ninh trong nước ngày càng lớn.

Các hầm trú ẩn đang được cải tạo, lắp đặt lại hệ thống điện, thông gió và cơ sở hạ tầng thiết yếu, với mục tiêu “bảo vệ tối đa người dân trước các mối đe dọa quân sự và tình huống khẩn cấp” - ông Kurenkov cho hay.

Theo số liệu năm 2022 từ chính Bộ Tình trạng Khẩn cấp, chỉ 16% hầm trú ẩn thời Liên Xô còn đủ điều kiện sử dụng, trong khi 67% không còn khả năng bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công hoặc thảm họa hạt nhân. Phần còn lại (17%) chỉ hoạt động một phần.

Bộ trưởng Kurenkov nhấn mạnh trong thiết kế hiện đại, các không gian ngầm như bãi đỗ xe tại khu dân cư hoặc tòa nhà thương mại có thể chuyển đổi thành hầm trú ẩn khi cần thiết.

“Người dân cần hiểu rằng hầm trú ẩn vẫn rất cần thiết, ngay cả khi hiện tại chúng có vẻ không mấy quan trọng,” ông nói.

cf08a51253e11e849208822b3c16c02d
Bên trong một hầm trú ẩn từ thời Liên Xô - Ảnh: Wikimedia

Trong năm 2024, chính quyền Nga đã tăng cường kiểm tra các hầm trú ẩn trên toàn quốc, với hơn 200 vụ việc hành chính được xử lý do cơ sở vật chất xuống cấp - gấp đôi so với các năm 2022 và 2023.

Các cuộc kiểm tra cho thấy nhiều hầm bị ngập, đổ nát, hư hỏng nghiêm trọng hoặc bị bỏ hoang hoàn toàn; trong khi các cơ sở còn nguyên vẹn cũng ghi nhận ẩm mốc, gỉ sét, mục gỗ, thiếu điện, nước, hệ thống thoát nước và lối vào bị chắn bởi rác thải hoặc đất đá.

Cuối năm 2024, Nga cũng công bố sản xuất hàng loạt mẫu hầm trú ẩn di động “KUB-M”. Các hầm này được cho là có khả năng chống chịu các vụ nổ vũ khí thông thường và bảo vệ trước bức xạ từ các cuộc tấn công hạt nhân.

35az72stsnni7pkvttzb5jo3a4-jpg-223710
Một hầm trú bom di động có thể chống bức xạ đặt tại vùng Nizhny Novgorod của Nga, ngày 10/2/2023 - Ảnh: REUTERS

Xem thêm: Nga sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động có thể chống bức xạ hạt nhân

Báo cáo năm 2016 của Kiểm toán Nga cho biết Nga có khoảng 16.000 hầm trú ẩn, nhưng không có cơ sở dữ liệu cập nhật công khai nào về số lượng hiện nay.

Theo Bộ Nội vụ Nga, tính đến năm 2023, riêng khu vực Belgorod có khoảng 1.200 hầm, và ở Kursk có 800 hầm, nhưng phần lớn “không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn hiện đại.”

Bình luận