Nga để ngỏ khả năng đàm phán ba bên về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10/2026.

Theo hãng in TASS và RIA Novosti, trả lời báo giới về khả năng diễn ra đàm phán vào tháng tới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Chúng ta đang nói về tương lai có thể nhìn trước được, nên tháng 10 chắc chắn là một khả năng.”

Liên quan về vấn đề này, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin sẽ quyết định người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên về Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán và Nga đánh giá đề xuất này là có thể chấp nhận được. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình hòa giải.

nga-uk
Một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào năm 2022 - Ảnh: Sputnik

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20, dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) vào tháng 12.

Tuy nhiên, trả lời truyền thông phương Tây ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng này, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Moskva là cuộc gặp chỉ có thể diễn ra tại thủ đô của Nga.

Về nội dung đàm phán, phía Nga khẳng định lập trường của nước này không thay đổi. Nga nhấn mạnh mục tiêu của nước này là một giải pháp toàn diện cho xung đột, thay vì chỉ thiết lập một khoảng dừng trong giao tranh.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu thông qua khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 6,1 tỷ euro cho Ukraine, trong đó có kinh phí mua tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác. Theo số liệu của Liên minh châu Âu, tổng giá trị hỗ trợ dành cho Ukraine từ năm 2022 đến nay đã vượt 220 tỷ euro, trong đó hơn 88,7 tỷ euro dành cho lĩnh vực quân sự.