Nga: Đề xuất cấm hoạt động đối với Tòa Hình sự Quốc tế

(VOH) - Chủ tịch hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đề xuất áp lệnh cấm hoạt động đối với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).

Đề xuất này được đưa ra sau động thái ICC ra lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Cần điều chỉnh pháp luật để cấm mọi hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) trên lãnh thổ Nga, cũng như đưa ra hình thức xử phạt đối với mọi hành vi phối hợp hay hỗ trợ ICC", ông Vyacheslav Volodin cho biết.

Nga: Đề xuất cấm hoạt động đối với Tòa Hình sự Quốc tế 1
 Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga - Ảnh: TASS

Ông Volodin nói Mỹ năm 2000 thông qua đạo luật ngăn ICC xét xử công dân nước này, tạo cơ sở pháp lý để Washington điều quân tham gia chiến dịch giải cứu công dân, quan chức hoặc binh sĩ bị bắt ở nước ngoài. 

"Tổng thống Nga cần có quyền sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân trước mọi phán quyết của những tổ chức nước ngoài đi ngược lại quy chuẩn pháp luật Nga", ông Volodin nói thêm.

Xem thêm:WHO cảnh báo số ca nhiễm virus Marburg gia tăng ở nhiều quốc gia

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đề xuất chính phủ đàm phán với những nước có lập trường thân thiện với Moskva và ký thỏa thuận song phương về hạn chế hợp tác hay hỗ trợ ICC.

Ngày 17/3, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga. Giới chức Nga bác bỏ mọi cáo buộc của ICC và cảnh báo mọi âm mưu bắt Tổng thống Putin đồng nghĩa tuyên bố chiến tranh với Nga.