Nga diễu binh kỷ niệm 64 chiến thắng phát xít

Hôm qua 9/5, Liên bang Nga tổ chức diễu binh rầm rộ tại Quảng trường Đỏ ở Mát-cơ-va để kỉ niệm 64 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức 9/5/1945.

Nga diễu binh kỷ niệm 64 chiến thắng phát xít

Hôm qua 9/5, Liên bang Nga tổ chức diễu binh rầm rộ tại Quảng trường Đỏ ở Mát-cơ-va để kỉ niệm 64 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức 9/5/1945.

Mở đầu cuộc duyệt binh là nghi lễ rước quốc kỳ nước Nga và lá cờ chiến thắng. Lá cờ đỏ búa liềm đã từng phất phới bay trên dinh lũy cuối cùng của chủ nghĩa phát xít Hi1tle, quốc thiều Liên bang Nga vang lên.

Sự kiện này được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ gần 27 triệu người Xô viết đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cuộc diễu binh diễn dưới sự điều khiển của Tư lệnh Quân khu thủ đô-Tướng Valery Gerasimov. Hơn 9.000 binh sĩ cùng một đoàn quân nhạc hùng hậu gồm 1.100 nghệ sĩ đã được điều động tham gia diễu binh, tái hiện những hình ảnh hào hùng thời chiến tranh vệ quốc. Ngoài 103 xe quân sự các loại cũng như 69 trực thăng và máy bay, Nga cũng cho phô diễn các hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của nước này lần đầu tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tôn vinh các cựu chiến binh và cam kết một tương lai hoà bình cho nước Nga. Tổng thống Dmitry Medvedev nói: “Kinh nghiệm quý báo đã dạy cho mỗi chúng ta chiến đấu để giành thắng lợi cuối cùng. Trước khó khăn, tự nhận trách nhiệm về mình, vì bản thân và dân tộc. Bảo vệ Tổ quốc-đó là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của tất cả các thế hệ. Ngày hôm nay trên hội trường này là những gương mặt kế thừa truyền thống vinh quang. Trong đó thế hệ trẻ chứng tỏ khả năng hiện đại của quân đội nước Nga. Chúng ta tin tưởng rằng, bất kỳ quân xâm lược nào cũng bị trường trị đích đáng và tương lai của nước Nga là hòa bình, thịnh vượng.”

Sự kiện lần này được đông đảo dư luận đánh giá là một lần tập dượt cho cuộc đại diễu binh diễn ra vào năm 2010, khi Nga kỉ niệm 65 năm chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Quốc Minh (BT)