Nga huy động hơn 65.000 quân tập trận hạt nhân, phô diễn sức mạnh răn đe

Nga bắt đầu tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày với hơn 65.000 binh sĩ tham gia, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng và Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc.

Quân đội Nga ngày 19/5 thông báo bắt đầu cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân kéo dài 3 ngày, từ 19 đến 21/5/2026, với sự tham gia của hơn 65.000 binh sĩ và khoảng 7.800 phương tiện, vũ khí các loại, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa.

Nga huy động hơn 65.000 quân tập trận hạt nhân, phô diễn sức mạnh răn đe – Hình 1

Cuộc tập trận diễn ra vài tháng sau khi hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ New START đổ vỡ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận huy động nhiều lực lượng chiến lược gồm Lực lượng Tên lửa chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân tầm xa, cùng các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Khoảng 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, cũng được triển khai.

Nga cho biết nội dung huấn luyện tập trung vào việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa xâm lược, đồng thời có các hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Cuộc tập trận cũng bao gồm kịch bản phối hợp sử dụng vũ khí hạt nhân triển khai tại Belarus. Trước đó, Nga đã bố trí tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik tại quốc gia này.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2026, làm gia tăng lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới.

Thông báo tập trận được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày.

Trong thời gian xung đột kéo dài với Ukraine, Nga nhiều lần nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của lực lượng hạt nhân, đồng thời đưa ra các cảnh báo liên quan khả năng sử dụng loại vũ khí này.

Bình luận