Ngày 28/8, Nga nói rằng họ muốn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) có lập trường "khách quan và rõ ràng hơn" về an toàn hạt nhân.
Tuyên bố đưa ra sau khi lãnh đạo IAEA đến khảo sát nhà máy điện hạt nhân của Nga gần nơi Ukraine đang triển khai chiến dịch tấn công.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk và cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng ở đó trong ngày 27/8.
Tổng Giám đốc IAEA đã kiểm tra thiệt hại từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine gây ra, nhưng không nói bên nào phải chịu trách nhiệm.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, rằng Moskva muốn IAEA lên tiếng rõ ràng hơn về các vấn đề an toàn hạt nhân, nhưng phủ nhận muốn cơ quan này phải đưa ra quan điểm ủng hộ Nga.
Ukraine vẫn chưa phản hồi trước cáo buộc của Nga về việc tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk, khu vực nơi lực lượng Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công từ ngày 6/8. Giao tranh diễn ra ở khu vực cách nhà máy khoảng 40km.
Ông Grossi sau khi khảo sát nhà máy điện hạt nhân Kurks, đánh giá nhà máy được xây dựng theo thiết kế thời Liên Xô nên đặc biệt dễ bị tổn thương, vì thiếu mái vòm để đối phó trong trường hợp bị tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa hoặc pháo binh.
Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi cả hai bên kiềm chế giao tranh xung quanh các nhà máy điện hạt nhân để tránh xảy ra sự cố thảm khốc.



