Nga – Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh mới

Hy vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được khơi lại khi cả hai bên cùng bày tỏ thiện chí đối thoại trực tiếp.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 7/11, Tổng thống Donald Trump cho biết ông mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Nga sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở Budapest bị hủy vào tháng trước.

Ông Trump cho rằng Budapest vẫn là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp mới, nhưng từ chối xác nhận liệu sự kiện có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, rào cản lớn nhất hiện nay là việc “cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình”, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến này đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Ông khẳng định chính quyền của mình đang nỗ lực chấm dứt xung đột trong tương lai không xa.

Nga my
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Ông Trump nói: “Nếu tôi là tổng thống, xung đột đã không bao giờ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra và tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt nó trong tương lai gần.”

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ quyết tâm đưa cuộc chiến Nga – Ukraine đến hồi kết. Tuy nhiên, các bước đi ngoại giao vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska (Mỹ) ngày 15/8 – từng được kỳ vọng mở ra đột phá – không đạt được thỏa thuận cụ thể.

Sau đó, hai bên thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại Budapest, một địa điểm trung lập và có quan hệ hữu hảo với cả hai nước. Tuy nhiên, kế hoạch bị phía Mỹ hủy bỏ vào tháng trước, với lý do “thiếu triển vọng tiến triển thực chất về hòa bình ở Ukraine.”

Phản hồi trước tín hiệu mới từ Washington, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “chắc chắn hoan nghênh” khả năng tổ chức thượng đỉnh, song nhấn mạnh quá trình chuẩn bị phải được tiến hành kỹ lưỡng và “không nên vội vàng dự đoán thời điểm”.

Ông Peskov nói: “Chúng ta cần sự chuẩn bị nghiêm túc. Cả hai bên đều thừa nhận rằng việc này có thể mất thời gian, và đó là lý do chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.”

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng cho biết các điều kiện cho một cuộc gặp thượng đỉnh mới vẫn chưa được đáp ứng, do hai bên cần tiếp tục đánh giá toàn diện và bảo đảm kết quả có ý nghĩa thực chất.

Theo giới quan sát, dù chưa có lịch trình cụ thể, việc hai bên cùng để ngỏ khả năng đối thoại được xem là tín hiệu tích cực trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Nga – Mỹ, vốn đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Cả hai chính phủ hiện đều chịu sức ép trong nước và quốc tế về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài.

Giới chuyên gia nhận định, một cuộc gặp trực tiếp, nếu diễn ra, có thể mở ra cơ hội khôi phục kênh đối thoại chiến lược, góp phần giảm nguy cơ leo thang quân sự và tạo tiền đề cho hòa bình lâu dài.

Trong bối cảnh thế giới đang khao khát hòa bình, mọi tín hiệu đối thoại dù nhỏ nhất giữa hai cường quốc hàng đầu đều mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ với Nga và Mỹ, mà còn với an ninh toàn cầu.

Bình luận