Nga - Mỹ tăng tốc đối thoại: Hy vọng mới cho hòa bình Ukraine

NGA - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm quan trọng, tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hai bên nhất trí rằng cần thiết phải củng cố những điều kiện tiên quyết đang hình thành nhằm tiến tới khởi động đàm phán, tìm kiếm con đường đáng tin cậy cho một nền hòa bình bền vững tại Ukraine.

Cuộc trao đổi này diễn ra tiếp nối cuộc thảo luận ngày 25/4 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đối thoại chính trị Nga - Mỹ thời gian gần đây được "tăng cường đáng kể", và hai nhà ngoại giao cấp cao cũng nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ ở mọi cấp độ để tiếp tục thúc đẩy tiến trình này.

Phát biểu trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết.

nga-my-17396747106301186108442
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Matxcơva vẫn chưa nhận được đề nghị nào từ Washington về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, dù Mỹ tỏ ra quan tâm đến khả năng nối lại các hợp tác kinh tế. Ông Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất kinh doanh nếu chúng đảm bảo sự công bằng và cân bằng lợi ích.

Trong diễn biến liên quan, ngày 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC rằng cần sớm đạt được thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Ông cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét vai trò trung gian hòa giải trong tuần tới. Rubio tiết lộ Mỹ đã tạm hoãn việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga để mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng cũng cảnh báo Washington vẫn có nhiều phương án đáp trả nếu các bên cản trở tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là tránh leo thang đối đầu, giữ cho cánh cửa ngoại giao luôn rộng mở.

Bình luận