Nga sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình Ukraine

NGA - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt những tín hiệu ngoại giao mới đây giữa Moskva và Washington đang mở ra tia hy vọng cho một lộ trình hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS ngày 24/4, khẳng định Nga vẫn duy trì đối thoại với Mỹ và đang đi đúng hướng trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Lavrov, Moskva đang thảo luận chi tiết về một thỏa thuận hòa bình với phía Mỹ và thể hiện thiện chí trong việc ký kết nếu các điều kiện phù hợp được thống nhất.

Ngoại trưởng Nga cũng viện dẫn quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cần phải loại bỏ "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột, trong đó có tham vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Cùng ngày, hãng tin Interfax đưa tin đặc phái viên của ông Trump - Steve Witkoff có mặt tại Moskva, dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ngoai-truong-nga-sergey-lavrov-1504
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov - Ảnh: TTXVN

Theo nguồn từ Bloomberg, ông Witkoff mang theo thông điệp từ Washington, khẳng định Ukraine có quyền sở hữu quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng riêng. Đồng thời, ông cũng sẽ đề xuất việc chuyển giao nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya cho Mỹ kiểm soát và đảm bảo tuyến vận tải trên sông Dnipro tới Ukraine.

Trong khi Nga và Mỹ dường như đang tiến gần hơn đến các điều khoản thỏa thuận thì Châu Âu lại thể hiện sự chia rẽ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer công khai phản đối kế hoạch hòa bình hiện tại do Mỹ khởi xướng, đặc biệt với điều khoản liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp.

Ông Starmer khẳng định Kiev phải là bên duy nhất quyết định điều kiện hòa bình, không chịu sức ép từ bất kỳ cường quốc nào.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans nhấn mạnh Ukraine cần được tự đưa ra quyết định, còn đại diện Ủy ban châu Âu Guillaume Mercier khẳng định phải tuân thủ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.

Trong bối cảnh đó, Ukraine được cho đã gửi kế hoạch hòa bình 5 điểm tới Mỹ, trong đó nước này sẵn sàng từ bỏ một số yêu sách để đổi lấy đảm bảo an ninh, đồng thời phản đối mọi giới hạn liên quan đến lực lượng vũ trang hoặc quy mô công nghiệp quốc phòng.

Theo Wall Street Journal, đề xuất hiện tại từ phía Mỹ không bao gồm đảm bảo an ninh rõ ràng cho Kiev và loại bỏ hoàn toàn khả năng Ukraine gia nhập NATO - điểm vốn gây tranh cãi gay gắt giữa Nga và phương Tây.

Bình luận