Nga: Sức mạnh quân sự được phô trương tại lễ duyệt binh

(VOH) - Hôm 9/5, lễ duyệt binh đánh dấu 71 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai đã diễn ra hoành tráng tại thủ đô Moscow nước Nga.

Trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với NATO cũng như tình hình cuộc xung đột tại Ukraina, cuộc diễu binh hằng năm chính là cơ hội để Nga phô trương sức mạnh quân sự.

Các thiết bị quân sự tối tân nhất đã xuất hiện tại lễ duyệt binh, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom hạng nặng và cả tên lửa hạt nhân tầm xa RS-24 Yars.

Duyệt binh hoành tráng tại Quảng trường đỏ. Ảnh Sputnik.

Dẫn đầu khối duyệt binh cơ giới là xe tăng T-35 huyền thoại được sử dụng trong thế chiến thứ 2. Ảnh Sputnik.

Tên lửa RS-24 Yars có tầm bắn 11000km với bốn đầu đạn hạt nhân riêng biệt. Ảnh BBC.

Đội hình xe bọc thép đa năng kháng mìn tối tân tiến vào Quảng trường đỏ. Ảnh Sputnik.

Tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm ngắn Tor M2U và Buk-M2. Ảnh Sputnik.

Máy bay ném bom Su-25 trình diễn trên bầu trời Quảng trường Đỏ. Su-25 đang được Nga sử dụng tại chiến trường Syria. Ảnh Sputnik.

Phi đội trực thăng vận tải đa năng M-26 và Mi-8AMTSh. Ảnh Sputnik.

Phát biểu tại cuộc diễu binh, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi chiến công của hàng triệu công dân Liên Xô, đã chứng minh sức mạnh thực sự, tinh thần chiến đấu và sự tận tâm yêu nước.

Ông Putin cầm bức ảnh của cha mình, người đã bị thương trong thời chiến. Ảnh BBC.