Theo Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, việc bổ nhiệm Đô đốc Alexander Moiseev làm quyền tổng tư lệnh hải quân diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công kéo dài của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga.
Hạm đội này đóng quân phần lớn trên bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014.
Trước những vụ tập kích bằng xuồng không người lái của Ukraine, Hạm đội Biển Đen dường như đã phải phân tán lực lượng để hạn chế thiệt hại sau khi ngăn chặn không hiệu quả.

Ông Moiseev thay thế ông Nikolai Yevmenov, người bị chỉ trích là đã thất bại khi liên tục để Ukraine tấn công các tàu chiến Nga trên Biển Đen.
Khó khăn mà quân đội Nga gặp phải trên Biển Đen trái ngược với tình hình của họ trên bộ. Các đợt tiến công gần đây của Nga đạt một số bước tiến, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát hoàn toàn thành trì Avdeevka, trong khi Ukraine phải rút khỏi nhiều khu dân cư ở một số nơi.
Tân tổng tư lệnh Hải quân Nga từng phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân hơn 29 năm, được trao tặng Huân chương Anh hùng nước Nga - huân chương quân sự cao quý nhất của nước này.
Ông Moiseev được bổ nhiệm làm quyền chỉ huy và sau đó là chỉ huy Hạm đội Biển Đen vào năm 2018 trước khi sang Hạm đội Phương Bắc vào năm 2019.