Nga ‘trình làng’ vũ khí siêu vượt âm và ngư lôi hạt nhân mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những vũ khí chiến lược mới có ý nghĩa “mang tính lịch sử” đối với an ninh quốc gia và cân bằng cán cân chiến lược toàn cầu.

Ngày 4/11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên dương những nhà khoa học và kỹ sư tham gia phát triển các hệ thống vũ khí mới của Nga, đồng thời khẳng định những khí tài này có ý nghĩa “mang tính lịch sử” đối với an ninh quốc gia và cân bằng cán cân chiến lược toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, ông Putin nhắc đến hai loại vũ khí đang được chú ý là tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon.

“Tầm quan trọng của những thành tựu này là không thể phủ nhận. Chúng bảo đảm an ninh và duy trì thế cân bằng chiến lược cho nhiều thập kỷ tới, thậm chí trong toàn bộ thế kỷ XXI,” ông Putin nói.

Tuần trước, ông Putin thông báo Nga đã thử nghiệm thành công Burevestnik - tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân mà Moscow tuyên bố có khả năng vượt qua mọi lá chắn phòng thủ.

Tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết tên lửa đã bay hơn 14.000 km trong lần phóng thử.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tốc độ của Burevestnik có thể vượt quá 3 lần tốc độ âm thanh. Ông khẳng định hệ thống động lực là các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể kích hoạt chỉ trong vài giây. Ông cũng tiết lộ trong lúc thử nghiệm, một tàu chiến NATO đã xuất hiện gần khu vực.

202511050843-main.cropped_1762307005
Quang cảnh buổi lễ vinh danh và giới thiệu loạt khí tài quân sự chiến lược mới, nhân ngày Đoàn kết Nhân dân Nga 4/11/2025 - Ảnh: TASS

Cũng trong tuần trước, Moscow xác nhận thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon. Theo các phân tích quân sự quốc tế, Poseidon có thể gây ra sóng phóng xạ quy mô lớn, tác động nghiêm trọng đến các khu vực ven biển.

Tại buổi lễ ngày 4/11, ông Putin cho biết tốc độ của Poseidon “vượt xa mọi tàu nổi hiện nay”.

Ông Putin nói rằng các công nghệ hạt nhân thu nhỏ được sử dụng trong Burevestnik và Poseidon không chỉ phục vụ mục đích quân sự, mà còn hữu ích cho các lĩnh vực dân sự, bao gồm vận hành thiết bị trong môi trường khắc nghiệt tại Bắc Cực, phục vụ thám hiểm không gian và xây dựng cơ sở trên Mặt Trăng trong tương lai.

Ngoài ra, các nguồn năng lượng này có thể hỗ trợ khai thác kim loại hiếm, lĩnh vực Nga đang thúc đẩy.

Tổng thống Nga cũng cho biết nước này đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, loại vũ khí lần đầu được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 11/2024.

Bình luận