Nga - Trung mở cửa miễn visa

Bắt đầu từ hôm nay (15/9), công dân Nga sở hữu hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần xin visa và được phép lưu trú tối đa 30 ngày.

Chính sách miễn thị thực này sẽ được áp dụng thí điểm đến ngày 14/9/2026, theo thông tin từ Hãng tin Tass.

Theo lãnh sự quán Trung Quốc, việc miễn visa áp dụng cho các mục đích du lịch, công tác ngắn hạn, thăm thân hoặc quá cảnh. Những hoạt động như học tập, làm việc dài hạn, tác nghiệp báo chí hay lái xe vẫn bắt buộc phải xin thị thực.

Đại sứ quán Nga tại Bắc Kinh nhấn mạnh, công dân Nga không bị giới hạn số lần nhập cảnh hay tổng thời gian lưu trú trong năm. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự kiến rời Trung Quốc nhưng trong một số trường hợp nhân đạo đặc biệt, quy định có thể được linh hoạt hơn.

Chính sách mới được áp dụng tại tất cả cửa khẩu quốc tế của Trung Quốc, mở ra cơ hội để du khách Nga tự do khám phá gần như toàn bộ lãnh thổ quốc gia này, ngoại trừ những khu vực hạn chế truyền thống đối với người nước ngoài như Tây Tạng.

afp20250903738w463v1highreschinadefenceanniversarywwiiparade-17578961274061678825505
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh ngày 3/9 - Ảnh: AFP

Đây là bước đi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ Nga - Trung ngày càng gắn kết, đặc biệt khi cả hai nước đều đang đối diện với căng thẳng sâu sắc trong quan hệ với phương Tây.

Sự kiện này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh và dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II (3-9).

Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định các nước thành viên đang đối mặt với những thách thức phức tạp về an ninh và phát triển, đồng thời nhấn mạnh “tư duy Chiến tranh lạnh và chủ nghĩa bá quyền vẫn ám ảnh thế giới”.

Căng thẳng thương mại - chính trị tiếp tục leo thang giữa phương Tây với cả Nga và Trung Quốc.

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất NATO áp thuế quan từ 50% đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh Washington muốn gia tăng áp lực nhằm buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Động thái này có thể khiến Bắc Kinh càng cần thắt chặt quan hệ với Moscow để đối phó với sức ép kinh tế - chính trị từ phương Tây.

Bình luận