Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tập kích quy mô lớn trong tháng 7, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và nhà máy tên lửa của Ukraine.

Theo Nga, các cuộc tấn công này đã phá hủy nhiều nhà máy sản xuất tên lửa và cơ sở sản xuất nhiên liệu, đồng thời chặn đứng chương trình tên lửa Sapsan của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ máy bay, tàu chiến, bệ phóng mặt đất và máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu chiến lược của Ukraine.

Các cuộc tập kích này được cho là đã phá hủy nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng tại tỉnh Sumy và Dnipropetrovsk.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố đã phá hủy các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp đang bảo vệ các cơ sở này, bao gồm:

Radar đa năng AN/MPQ-65 và 4 bệ phóng thuộc hệ thống Patriot tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Một vụ nổ tại Kiev -Ảnh Reuters
Một vụ nổ tại Kiev - Ảnh: Reuters

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày cho biết đã phối hợp với quân đội để tập kích các cơ sở liên quan đến dự án tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine.

Theo FSB, Ukraine đã phát triển và khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa Sapsan với sự hỗ trợ tài chính và chuyên gia từ một quốc gia Tây Âu.

Sapsan, còn được gọi là Grom, là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật mà Ukraine đã phát triển từ năm 2006. Theo các chuyên gia, tên lửa này có tầm bắn 500 km và mang đầu đạn nặng 500 kg.

Vào tháng 8 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về việc thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên, được nhiều chuyên gia quân sự phương Tây nhận định có thể chính là Sapsan.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin từ phía Nga.

Bình luận