Nga xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham chiến ở Kursk

VOH - Ngày 27/4, hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến dịch giải phóng khu vực Kursk.

Hoạt động này được thực hiện theo Điều 4 của Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà Moscow và Bình Nhưỡng ký kết vào tháng 6/2024.

Bà Zakharova ca ngợi sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên là minh chứng cho mối liên minh sâu sắc giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển.

Trước đó vào ngày 6/7/2024, Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kursk. Cuộc chiến tại đây kéo dài 264 ngày trước khi Nga tuyên bố hoàn tất việc kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chiến thắng tại Kursk đã mở đường cho các đợt tiến công thuận lợi khác và góp phần đẩy nhanh mục tiêu đánh bại chính quyền Kiev. Ông cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn các đơn vị tham gia chiến dịch.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, ca ngợi binh sĩ Triều Tiên vì đã thể hiện "sự chuyên nghiệp cao, lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng" trong chiến đấu.

1322325-2103
Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga - Ảnh: TASS

Trước đó, Kiev và các đồng minh phương Tây từng cáo buộc sự hiện diện của lính Triều Tiên tại Kursk, nhưng cả Moscow và Bình Nhưỡng đều giữ im lặng, không xác nhận hay phủ nhận.

Tháng 1/2025, Ukraine thông báo đã bắt được 2 binh sĩ Triều Tiên ở Kursk. Một người bị lực lượng đặc nhiệm Ukraine bắt ngày 9/1/2025, người còn lại do lính dù Ukraine bắt giữ.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cả hai được chăm sóc y tế theo Công ước Geneva và chuyển tới Kiev để điều tra.

Các tù binh không nói được tiếng Ukraine, tiếng Nga hay tiếng Anh, nên quá trình thẩm vấn phải nhờ phiên dịch viên tiếng Hàn phối hợp với Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS).

111tt
Hai binh sĩ được cho là của Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk - Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) 

Theo phía Ukraine, một tù binh mang theo giấy tờ quân sự của Nga cấp dưới tên giả, đăng ký tại Cộng hòa Tuva, trong khi người còn lại không có giấy tờ. Một binh sĩ khai mình sinh năm 2005, gia nhập quân đội Triều Tiên từ năm 2021 và được cấp giấy tờ tại Nga vào mùa thu năm 2024.

Trong quá trình thẩm vấn, một người bày tỏ nguyện vọng được trở về Triều Tiên, người còn lại mong muốn ở lại Ukraine.

Bình luận