Ông Axel van Trotsenburg, Tổng giám đốc điều hành của WB, cho biết, những thiệt hại này đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia thu nhập thấp – những nước đang chịu rủi ro lớn nhất từ nghèo đói, biến đổi khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh học.
The ông Trotsenburg, có khoảng 80% dân số ở các quốc gia thu nhập thấp đang phải đối mặt đồng thời với cả 3 thách thức trên, và WB cam kết sẽ có hành động ứng phó, ngay cả khi nhiều nước đã cắt giảm ngân sách viện trợ.
Ông Trotsenburg nhấn mạnh: “Cam kết của chúng tôi là chấm dứt đói nghèo trên một hành tinh đáng sống – và chúng tôi sẽ không bao giờ lay chuyển về điều này”.
Lượng rác thải khổng lồ trên bãi biển ở Mumbai, Ấn Độ. - Ảnh: Getty Images.
Theo một báo cáo cho WB công bố ngày 01/09, Burundi, một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có tới 8 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và không khí, trong khi 7 triệu người đang chịu tác động từ tình trạng suy thoái đất. Tại Malawi, khoảng 12 triệu người đang phải đối mặt với cả 3 nguy cơ cùng lúc.
Trên phạm vi toàn cầu, 90% dân số thế giới đang phải gánh chịu ít nhất một trong 3 thách thức này. Báo cáo kêu gọi các quốc gia cần chuyển hướng các khoản trợ cấp hiện đang dành cho những hoạt động gây hại môi trường.
Báo cáo này được công bố trong bối cảnh chính trị phức tạp trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến diễn ra tại Brazil vào tháng 11.
Ông Trotsenburg khẳng định, WB sẽ cung cấp dữ liệu thực chứng để làm cơ sở cho các cuộc thảo luận giữa các chính phủ thành viên về vấn đề suy thoái môi trường.
Báo cáo ước tính, rừng đóng vai trò tạo ra khoảng một nửa lượng mây mưa trên thế giới, và nạn phá rừng đã làm giảm lượng mưa đáng kể, gây tổn thất lên đến 14 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng tại khu vực Amazon gồm 9 quốc gia – một thiệt hại đáng kể đối với các nền kinh tế chịu ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, tình trạng này cũng làm giảm khả năng lưu trữ và giải phóng độ ẩm dần theo thời gian của đất, từ đó làm trầm trọng them tác động của hạn hán và gây thiệt hại ước tính 379 tỷ USD, tương đương 8% giá trị sản lượng kinh tế nông nghiệp toàn cầu.
Trong khi nhiều người vẫn coi các mối đe dọa sinh thái là xa vời, báo cáo nhấn mạnh rằng các tác động kinh tế đã hiện hữu ngay trong thực tại.
Ông Richard Damania, nhà kinh tế trưởng về phát triển bền vững của WB, đồng tác giả báo cáo, cho biết: “Chúng ta thường có quan niệm rằng các quốc gia cần phát triển trước, gây ô nhiễm rồi mới dọn dẹp sau. Nhưng bằng chứng này cho thấy quan niệm đó hoàn toàn sai lầm”.

