Theo Hãng tin Reuters ngày 16/6, sản lượng công nghiệp của Triều Tiên đã đạt 105% kế hoạch đề ra trong 100 ngày kể từ sau Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động vào cuối tháng 2, nhờ thúc đẩy đổi mới công nghệ và huy động lực lượng lao động.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 9, Triều Tiên công bố kế hoạch 5 năm mới nhằm ổn định và củng cố nền kinh tế, với trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, bảo đảm cung cấp điện và nâng cao mức sống người dân.
Hãng thông tấn quốc gia KCNA cho biết những thành quả đạt được trong các lĩnh vực như than, xi măng và điện năng đến từ "sức mạnh của lòng trung thành, tinh thần yêu nước và ý chí tự lực dựa trên khoa học, công nghệ".
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un xác định khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt để gia tăng sản xuất, đồng thời kêu gọi đất nước mở ra một kỷ nguyên chuyển đổi mới dựa trên nền tảng tự lực.
Sản lượng xi măng gia tăng tại các nhà máy lớn như Tổ hợp xi măng Sangwon, nơi sản lượng tháng 3 đạt 107% chỉ tiêu.
Trong khi đó, các mỏ than ghi nhận mức sản lượng khoảng 106% so với cùng kỳ năm trước, nhờ áp dụng phương pháp khai thác mới và nâng cấp thiết bị.
KCNA cũng cho biết sản lượng điện được cải thiện nhờ nâng cao hiệu suất tại các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, cùng với việc gia tăng sản xuất phân bón và các mặt hàng công nghiệp khác.
Triều Tiên từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài. Tuy nhiên một số phân tích gần đây - bao gồm hình ảnh vệ tinh được tờ Wall Street Journal trích dẫn - cho thấy cường độ ánh sáng ban đêm tại nước này đã phục hồi, cao gấp ba lần so với thời kỳ đại dịch COVID-19.
Các nhà phân tích cho rằng những kết quả này được hỗ trợ bởi việc chuyển giao vũ khí và nhân lực sang Nga, cũng như hoạt động thương mại và nguồn hỗ trợ từ Trung Quốc.
