Ngày thứ 5 chiến sự Trung đông: Hơn 1.200 người đã thiệt mạng

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích hôm 28/2. Hàng chục người cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Theo Tổ chức Tin tức Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, tính đến chiều 4/3, Iran có ít nhất 1.097 dân thường thiệt mạng. Riêng vụ không kích nhằm vào một trường tiểu học nữ sinh hôm 28/2 khiến 168 trẻ em và 14 giáo viên tử vong.

Tại Lebanon, Bộ Y tế nước này cho biết ngày 4/3 có ít nhất 77 người chết trong các đợt oanh tạc của Israel. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận trong số đó có 3 nhân viên y tế.

Ở Kuwait, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và quân đội Kuwait, các cuộc tấn công của Iran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, gồm 6 binh sĩ Mỹ và 2 binh sĩ Kuwait.

Israel ghi nhận tối thiểu 10 người chết kể từ ngày 28/2 do các vụ tập kích. Tại Iraq, 4 thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ - Israel ở tỉnh Diyala.

Bộ Quốc phòng UAE cho hay 3 người mang quốc tịch Pakistan, Nepal và Bangladesh tử vong do thiết bị bay không người lái của Iran tấn công, trong khi Bahrain có 1 người chết sau khi bị mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống, gây hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Salman.

thiet mang iran
Lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh ở Minab, Iran. Giới chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel thực hiện vụ không kích này hôm 28/2 - Ảnh: AP

Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai làn sóng tấn công thứ 19 trong chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4”, nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Theo Tasnim, đợt này bao gồm phóng tên lửa và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các “căn cứ khủng bố của Mỹ”.

Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Tehran, buộc Iran kích hoạt hệ thống phòng không. Thành phố Sanandaj ở tỉnh Kurdistan phía Tây nước này cũng xuất hiện các tiếng nổ.

Trong diễn biến liên quan, Người phát ngôn hải quân IRGC cho biết Iran cho phép hai tàu của các quốc gia “thân thiện” đi qua eo biển Hormuz. Ông nói trong ngày đầu xung đột, Iran đã tấn công 2 tàu chở dầu; sang ngày thứ hai tiếp tục nhắm vào một số tàu mà Mỹ được cho là điều động qua eo biển để hỗ trợ. Những tàu vi phạm quy định của Iran bị coi là mục tiêu, và từ ngày thứ tư không còn hoạt động lưu thông qua khu vực này.

Quan chức trên cũng cho biết kể từ ngày 28/2, Iran đã tấn công hơn 10 tàu, bao gồm tàu chở dầu, tại eo biển Hormuz.

Bình luận