Nghi phạm bắn chết cha mình trước khi tấn công trường học

(VOH) - Cảnh sát hôm 29/9 cho hay nghi phạm của vụ tấn công đã giết chết cha mình trước khi đến một trường tiểu học gần đó và xả súng làm bị thương 2 học sinh và một giáo viên.

Có khoảng 300 học sinh trong trường khi vụ tấn công xảy ra. (Ảnh AP)

Nghi phạm là một thiếu niên trẻ tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi gây án tại trường Tiểu Học Townville ở Nam Carolina. Trước đó hắn đã bắn chết cha mình là ông Jeffrey Osborne, 47 tuổi tại nhà riêng, sau đó đi bộ hơn 3km để đến trường học.

Các quan chức nói rằng không có bằng chứng cho thấy cuộc tấn công liên quan đến chủ nghĩa khủng bố hay phân biệt chủng tộc.

Cảnh sát khu vực đã tiến hành rà soát khuôn viên trường học và khẳng định rằng không còn mối đe dọa nào. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã phong tỏa ngôi trường và chuyển tất cả học sinh đến một nhà thờ gần đó.