Nghi phạm đánh bom đền Erawan khiến 200 người thương vong phủ nhận các cáo buộc

(VOH) - Hai nghi phạm người dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Uighur), Trung Quốc bị buộc tội tham gia vào vụ đánh bom tại đền Erawan năm ngoái khiến 20 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương vừa bị cảnh sát áp giải tới tòa án hôm 17/5.

Adem Karadag. (Ảnh Reuters)

Yusufu Mieraili. (Ảnh Reuters)

Adem Karadag cùng với đồng phạm Yusufu Mieraili lọt vào ống kính nhà báo khi được cảnh sát áp giải tới tòa. Adem Karadag phủ nhận tất cả các cáo buộc liên quan: “Tôi không phải là một con vật. Chúng tôi vô tội, hãy giúp chúng tôi. Quyền con người nằm ở đâu?”

Các nhà phân tích, nhà ngoại giao Thái Lan cho rằng vụ tấn công ngày 17/8/2015 liên quan đến dân tộc thiểu số Uighur ở miền tây Trung Quốc. Những người này tức giận vì chính quyền Thái Lan trục xuất 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc 1 tháng trước đó.

Tuy nhiên cảnh sát Thái Lan lại cho biết, thủ phạm là thành viên của một mạng lưới buôn người và phát động tấn công để chống lại cuộc đàn áp từ chính quyền Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan trước đó đã bắt giữ thêm 15 nghi phạm khác, 8 trong số đó đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

20 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương trong vụ nổ ngày 17/8/2015 (Ảnh Reuters)