Đăng nhập

Nghị sĩ Anh “phản ứng mạnh mẽ” trước đề xuất điều lính đến Ukraine

00:00
02:42
02:42
Ý tưởng của Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc điều binh sĩ Anh đến Ukraine dưới dạng lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình ngay lập tức gây xôn xao trong nghị trường Anh.

Phản ứng mạnh mẽ từ các nghị sĩ yêu cầu chính phủ đưa quyết định này ra trước quốc hội để có sự đồng thuận từ cơ quan lập pháp trước khi triển khai quân đội ra nước ngoài.

Thủ tướng Starmer công khai đề xuất trong một bài viết trên Telegraph vào ngày 16/2, trong đó ông nhấn mạnh rằng Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Lời đề xuất này khiến các nghị sĩ ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey - người đầu tiên yêu cầu Thủ tướng đưa ý tưởng này ra bỏ phiếu tại quốc hội, mặc dù đảng của ông cam kết ủng hộ phương án điều quân.

Ông Davey khẳng định, mặc dù 72 nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do ủng hộ việc điều quân nhưng quốc hội cần có quyền lên tiếng về quyết định này.

qua-n-do-i-Anh-1739860309-3341-1739860484Xem toàn màn hình
Lính lục quân Anh tham gia huấn luyện đổ bộ bằng đường bộ - Ảnh: BQP Anh

Helen Maguire, phát ngôn viên của đảng Dân chủ Tự do, cũng nhấn mạnh rằng việc quốc hội có cơ hội công khai ủng hộ là rất quan trọng.

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ cũng không đứng ngoài cuộc, John Whittingdale một nghị sĩ kỳ cựu của đảng Bảo thủ, khẳng định rằng quốc hội cần phải thảo luận và bỏ phiếu về quyết định của Thủ tướng.

Nghị sĩ Mark Garnier dẫn lại trường hợp Thủ tướng Tony Blair đưa kế hoạch triển khai quân đội đến Iraq năm 2003 ra trước quốc hội để tạo sự đồng thuận, dù theo pháp luật, Thủ tướng Anh có quyền điều quân mà không cần thông qua quốc hội.

Mặc dù vậy, không phải tất cả nghị sĩ trong chính đảng của Thủ tướng Starmer đều ủng hộ ý tưởng này. Các nghị sĩ Công đảng nơi Thủ tướng Starmer là lãnh đạo lại bày tỏ sự lo ngại về khả năng quân đội Anh tham gia vào một cuộc chiến ở Ukraine.

Nghị sĩ Diane Abbott của Công đảng cảnh báo nếu một nền hòa bình bền vững đạt được, binh sĩ Anh sẽ không cần có mặt ở Ukraine. Ngược lại, nếu thỏa thuận không ổn định việc điều quân có thể đẩy Anh vào tình thế nguy hiểm và gây rủi ro cho binh sĩ.

Cựu sĩ quan quân đội và nghị sĩ Clive Lewis cũng bày tỏ quan điểm tương tự, kêu gọi Thủ tướng Starmer tham khảo ý kiến quốc hội trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ông cảnh báo rằng động thái này có thể khiến Anh đối đầu trực tiếp với Nga, một cường quốc hạt nhân mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Điều này đòi hỏi phải có sự thảo luận sâu rộng và đồng thuận giữa các nghị sĩ cũng như sự ủng hộ của công chúng.

Mặc dù có sự phản đối từ một bộ phận lớn trong quốc hội, Thủ tướng Starmer vẫn kiên quyết rằng chính phủ sẽ không vội vàng trong việc đưa quân đội đến Ukraine và sẽ tham vấn quốc hội khi cần thiết.

Một số nghị sĩ Công đảng lại cho rằng không nên dành quá nhiều thời gian cho việc tham vấn quốc hội, thay vào đó cần có hành động nhanh chóng. Họ lập luận rằng tình hình Ukraine đang thay đổi rất nhanh và việc quyết định có thể yêu cầu một phản ứng tức thì, bao gồm cả việc tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Bình luận