Động thái cứng rắn này diễn ra sau khi số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia tăng gấp hàng chục lần, đặc biệt là trường hợp một nam sinh viên bị nghi tra tấn đến chết.
Ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Ngoại trưởng Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để chính thức phản đối.
Mục đích của cuộc triệu tập là nhằm bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tình trạng lừa đảo việc làm trực tuyến và việc giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia.
Ngoại trưởng Cho Hyun kêu gọi Campuchia sớm có biện pháp thực chất, hiệu quả để chấm dứt nạn lừa đảo này và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân Hàn Quốc.
Ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác cảnh sát giữa hai nước để đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng khi cần thiết.
Đại sứ Khuon Phon Rattanak cho biết ông thấu hiểu những lo ngại và lập trường của Chính phủ Hàn Quốc và cam kết sẽ báo cáo lại với Chính phủ Campuchia. Giới chức Campuchia hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về thông tin này.
Quyết định triệu tập đại sứ được đưa ra trong bối cảnh tình trạng tội phạm nhằm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã leo thang đáng báo động.
Nghị sĩ Na Kyung-won, thuộc đảng Quyền lực Nhân dân, tiết lộ số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng từ mức trung bình 10-20 vụ mỗi năm lên 220 vụ trong năm 2024 và 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm nay.
Nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc với mức lương hậu hĩnh, sau đó bị giam giữ và ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Truyền thông Hàn Quốc gần đây đặc biệt đưa tin về trường hợp thương tâm của một nam sinh viên hơn 20 tuổi bị nghi ngờ đã bị băng đảng tội phạm ở Campuchia tra tấn đến chết hồi tháng 8.
Nam sinh viên rời Hàn Quốc với lý do tham dự một triển lãm, nhưng một tuần sau, gia đình nhận được cuộc gọi đòi 50 triệu won (hơn 35.000 USD).
Thi thể nam sinh viên sau đó được phát hiện gần núi Bokor, tỉnh Kampot, một khu vực thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo và bắt giữ công dân Hàn Quốc.
Theo giấy chứng tử do cảnh sát Campuchia cấp, nguyên nhân tử vong là "ngừng tim do tra tấn và đau đớn cực độ." Hiện tại, nỗ lực hồi hương thi thể nam sinh viên đang bị trì hoãn do các vấn đề liên quan đến giới chức sở tại./.


