Người dân Pakistan sống ở vùng giáp Ấn Độ được kêu gọi tích trữ lương thực

PAKISTAN - Chính quyền kêu gọi người dân ở vùng Kashmir trữ lương thực giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ leo thang.

Ngày 2/5, Chaudhry Anwarul Haq, thủ hiến khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, cho biết 13 khu vực dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) đã nhận chỉ đạo tích trữ thực phẩm đủ dùng trong hai tháng.

Một quỹ khẩn cấp một tỷ rupee (3,5 triệu USD) cũng được chính quyền địa phương lập ra nhằm đảm bảo "nguồn cung thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa cơ bản khác" cho 13 khu vực này.

Chính quyền Kashmir phối hợp tư nhân huy động máy móc để duy tu đường sá trong khu vực dọc LoC.

AFP-20250424-43DB6WD-v1-HighRe-4598-7634-1746171614-s
Lực lượng an ninh Pakistan ở thủ đô Islamabad ngày 24/4 - Ảnh: AFP

Pakistan và Ấn Độ leo thang căng thẳng sau vụ nhóm Kháng chiến Kashmir (TRF) có liên hệ với tổ chức vũ trang Lashkar-e-Taiba ở Pakistan thực hiện cuộc xả súng đẫm máu ngày 22/4. Thảm kịch xảy ra tại khu nghỉ dưỡng thuộc vùng Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ, khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân Ấn Độ.

Sau đó 1 ngày, Ấn Độ tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn 1960 về chia sẻ nguồn nước từ các phụ lưu của dãy Himalaya. Ấn Độ cho rằng Pakistan tài trợ khủng bố nên có động thái trên, việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi Islamabad "ngừng hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới".

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ, cảnh báo coi mọi nỗ lực nhằm tác động đến dòng chảy sông Ấn là "hành động tuyên chiến" và sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của quốc gia.

Quân đội Ấn Độ cho biết hai bên giao tranh dọc LoC suốt 8 ngày liên tục, nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Phía Pakistan nhận nguồn tin tình báo nói rằng Ấn Độ sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào nước này trong vòng 2-3 ngày tới. Lo ngại căng thẳng quân sự leo thang, giới chức Pakistan tại Kashmir đã đóng cửa hơn 1.000 trường tôn giáo trong 10 ngày, kể từ ngày 1/5.

Bình luận