Người dân Syria mỏi mòn chờ cứu trợ

(VOH) - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura cho biết đoàn xe viện trợ đã được gửi đến các khu vực bị bao vây ở Syria.

Đoàn xe viện trợ khởi hành từ thủ đô Syria đến Madaya, nơi người dân đang chết dần vì đói. Ảnh Reuters.

Ảnh BBC.

Theo ông Mistura, đây là hành động thử nghiệm bước đầu cho cam kết cung cấp nhân đạo đã được thỏa thuận.

Sau cuộc hội đàm ở Damascus vào hôm thứ Ba, ông Mistura nói :"Đây là nghĩa vụ của chính phủ Syria để tiếp cận người dân Syria và cho phép Liên Hiệp Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo.”

Gần nửa triệu người Syria sống trong khu vực bị bao vây đang mòn mỏi chờ viện trợ. Ảnh Internet.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đó chấp thuận tiếp nhận viện trợ  nhân đạo cho 7 khu vực đang bị bao vây bởi quân đội chính phủ và các nhóm nổi dậy.

Tuy nhiên ông Assad cảnh báo việc viện trợ sẽ gặp khó khăn vì lo ngại các bên không ngừng bắn theo thỏa thuận.

Đầu tuần này, một loạt các cuộc tấn công tên lửa vô nhân đạo nhằm vào một số bệnh viện và trường học trong khu vực gần Aleppo đã khiến cho gần 50 người thiệt mạng.