Laurent Finch, 29 tuổi, sống cùng em gái tại nhà bố mẹ ở Lowestoft, chia sẻ rằng cô cảm thấy như bị “hủy hoại tâm hồn” vì vẫn chưa thể có không gian sống độc lập. Với mức lương 24.000 bảng/năm từ công việc tại một phòng khám đa khoa, cô chỉ đủ khả năng mua nhà ở mức 90.000 bảng – điều gần như không tưởng tại những khu vực an ninh tối thiểu.
Cũng như Finch, nhiều người trẻ khác được khuyên nên... xin tăng lương, tìm người ở ghép, hoặc thậm chí làm thêm công việc thứ hai, thứ ba để có thể đủ điều kiện vay mua nhà. Tuy nhiên, với Charlotte Spendlove – 26 tuổi, từng là hoa hậu Cromer – lối sống đó là điều “không thể chấp nhận”. Cô cho rằng việc một số người sở hữu nhiều nhà, để không hoặc cho thuê ngắn hạn, đang góp phần đẩy giá bất động sản lên cao, khiến người trẻ càng thêm bất lực.
Một khu nhà ở mới xây dựng tại Cringleford, ngoại ô Norwich - Ảnh: BBCSố liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy giá nhà trung bình ở miền Đông hiện ở mức 332.000 bảng, cao gấp 9 lần thu nhập trung bình. Tại các thành phố lớn như Cambridge, con số này lên đến 521.000 bảng. Trong khi đó, tiền thuê nhà cũng không ngừng leo thang, lên trung bình 1.305 bảng/tháng – tức khoảng 15.660 bảng/năm – tăng hơn 4% so với năm ngoái.
Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương thừa nhận họ đang đối mặt với một “cuộc khủng hoảng nhà ở tàn khốc”. Chính phủ Anh đặt mục tiêu xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà mới vào năm 2029 và cam kết hỗ trợ người mua nhà lần đầu bằng chương trình bảo lãnh thế chấp vĩnh viễn, nhằm giúp họ đặt cọc với số tiền nhỏ hơn.
Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng chỉ xây thêm nhà là chưa đủ. Nhà nghiên cứu khảo cổ học Helen Geake, cựu ủy viên Hội đồng Xanh Suffolk, cho biết nhiều nhà đang bị sử dụng sai mục đích, làm nhà thứ hai hoặc bỏ trống, trong khi nhu cầu về nhà ở xã hội, cho thuê dài hạn lại rất lớn. “Cho thuê nhà tư là một mô hình kém hiệu quả. Chúng ta cần một chiến lược sử dụng nhà ở công bằng hơn,” bà nói.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu nhà mà còn là thiếu hạ tầng đi kèm. Ông James Palmer, Chủ tịch Eastern Powerhouse, cảnh báo cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng ở miền Đông hiện ở mức “kinh khủng”. Theo ông, để giải quyết triệt để khủng hoảng nhà ở, cần có một kế hoạch phát triển dài hạn về cả giao thông, dịch vụ và môi trường sống.
Bế tắc, mệt mỏi và bị đẩy lùi khỏi nấc thang tài sản – đó là thực trạng mà nhiều người trẻ Anh đang phải đối mặt khi giấc mơ sở hữu một mái nhà trở thành điều xa vời. Dù có những nỗ lực từ chính phủ, khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực vẫn còn quá lớn với một thế hệ đang dần kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần.


