Đây là một viễn cảnh đáng lo ngại trong bối cảnh chính sách tài khóa của Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức.
Chính sách cắt giảm thuế được ban hành từ nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, ông Trump cùng các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang kêu gọi gia hạn vĩnh viễn chính sách này. Dù vậy, một số nghị sĩ tỏ ra lo ngại về tác động lâu dài của quyết định này đối với nền tài chính quốc gia.
Theo báo cáo của CBO, nếu chính sách này tiếp tục được duy trì mà không có sự điều chỉnh nào khác về tài khóa, nợ công của Mỹ sẽ đạt 214% GDP vào năm 2054.
Trường hợp chi phí vay tăng thêm 1 điểm phần trăm do tình trạng tài chính xấu đi, nợ công có thể chạm mức 204% GDP vào năm 2047 và vượt 250% GDP vào năm 2054.
Tổng nợ công của Mỹ hiện đã lên đến 36.000 tỷ USD, trong khi chi phí trả lãi hàng năm đã vượt 1.000 tỷ USD, cao hơn cả ngân sách quốc phòng.
Quỹ Peter G. Peterson cảnh báo rằng lãi suất có thể tiếp tục tăng, làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính của Mỹ.
Ngay cả trong trường hợp chính sách cắt giảm thuế hết hạn, một kịch bản ít có khả năng xảy ra, nợ công vẫn được dự báo tăng từ 99% GDP hiện tại lên 166% GDP vào năm 2054, phá vỡ kỷ lục sau Thế chiến II.
Chính quyền cựu Tổng thống Trump lập luận rằng các biện pháp kích thích kinh tế, như mở rộng sản xuất năng lượng, nới lỏng quy định và cắt giảm chi tiêu, sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng cơ sở thuế, giảm lạm phát và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, từ đó giảm chi phí vay.
Nhà Trắng cũng dự kiến tăng nguồn thu từ thuế quan. Các quan chức chính phủ cho rằng thuế quan đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã mang lại hàng trăm tỷ USD mà không ảnh hưởng nhiều đến lạm phát hay tăng trưởng kinh tế.
Dù CBO không đưa ra kết luận về tính bền vững của mức nợ công dự báo, mô hình ngân sách của Penn Wharton cảnh báo rằng nợ công Mỹ khó có thể vượt 200% GDP ngay cả trong điều kiện thị trường thuận lợi.
Nếu thị trường tài chính mất niềm tin vào khả năng kiểm soát nợ của chính phủ, nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính có thể đến sớm hơn dự kiến.
Cảnh báo từ CBO đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giới lãnh đạo Mỹ trong việc xem xét lại chính sách tài khóa nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế và tài chính dài hạn, tránh nguy cơ vỡ nợ và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.