Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ tạm dừng một tổ máy phục vụ bảo trì

Ấn Độ đã tạm dừng vận hành một tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Kudankulam - cơ sở lớn nhất cả nước - để bảo dưỡng định kỳ từ tuần trước, khiến giá điện tại các bang miền Nam tăng vọt.

Theo báo cáo ngày 07/08 của Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ (CEA), tổ máy số 1 với công suất 1.000 megawatt (MW) tại Kudankulam, bang Tamil Nadu, đã ngừng hoạt động từ ngày 03/08.

Một quan chức cấp cao của Công ty Phân phối và Phát điện bang Tamil Nadu xác nhận rằng tổ máy số 1 đang được bảo dưỡng và cho biết bang này có thể phải mua điện từ thị trường nếu nhu cầu tăng cao.

dien hat nhan (1)

Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ở Tamil Nadu, Ấn Độ. - Ảnh: Reuters.

Trước đó, Công ty Điện lực bang Kerala (KSEBL) đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan quản lý điện lực của bang, cảnh báo việc ngừng hoạt động tổ máy này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện vào giờ cao điểm tại một số bang miền Nam, khiến chi phí mua điện ngắn hạn tăng vọt.

Theo KSEBL, đợt bảo dưỡng kéo dài 65 ngày, cùng với khối lượng giao dịch điện năng thấp và nhu cầu tăng cao từ các bang lân cận, đã buộc đơn vị này mua 300 MW điện vào giờ cao điểm với mức giá lên tới 0,1048 USD mỗi kWh.

Công ty này đã hoàn thành hợp đồng mua điện từ Công ty Tata Power với giá 0,099 USD/kWh và từ Tập đoàn Greenko Energies với giá 0,1048 USD/kWh, áp dụng cho khung giờ từ 19h – 0h trong suốt tháng 8.

KSEBL dự báo mức thiếu hụt điện vào giờ cao điểm có thể lên đến 600 MW trong tháng 8/2025 và có thể trầm trọng hơn do nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ngừng hoạt động để tiếp nhiên liệu theo lịch trình.

Cơ quan quản lý điện lực bang Kerala đã phê duyệt phương án mua điện khẩn cấp nhưng bày tỏ lo ngại về mức giá cao. Theo một quan chức bang Tamil Nadu, tổ máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, cũng có công suất 1.000 MW, hiện vẫn vận hành bình thường.

Ấn Độ đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện hạt nhân lên ít nhất 100 gigawatt (GW) vào năm 2047, tăng từ mức khoảng 9 GW hiện nay.

Bình luận