Mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu Ufaorgsintez, do Tập đoàn Bashneft quản lý. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nhìn thấy cột khói đen bốc cao gần tuyến đường Birsky Tract, khu vực tập trung nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng.
Theo nguồn tin từ ASTRA, mạng di động trong khu vực bị gián đoạn sau vụ nổ. Chính quyền Bashkortostan đã ban bố cảnh báo phòng không và thắt chặt an ninh tại sân bay Ufa, song sau vài giờ, tình hình ổn định trở lại.
Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc tổ chức đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là vụ việc thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào cơ sở lọc dầu tại khu vực này. Trước đó, ngày 11/10, một nhà máy khác của Bashneft tại Ufa, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km, cũng bị UAV tấn công.
Thời gian qua nhiều nhà máy lọc dầu ở sâu lãnh thổ Nga đã bị tấn công
Chuỗi vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu thảo luận kế hoạch tăng cường viện trợ phòng không cho Ukraine.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ), Trưởng Phái bộ Ukraine tại NATO Alyona Getmanchuk cho biết các đồng minh châu Âu đang thảo luận tích cực về việc mở rộng mạng lưới phòng không cho Kiev, bên cạnh các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.
Theo Kyiv Post, bà Getmanchuk nói: “Các đồng minh sẵn sàng cung cấp thêm thiết bị phòng không, nhưng thời điểm và quy mô bàn giao vẫn chưa được xác định.”
Bà cũng nhấn mạnh, Ukraine ưu tiên mua sắm vũ khí của Mỹ, song các hệ thống châu Âu như SAMP/T (Pháp - Ý), IRIS-T và Gepard (Đức) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng chiến lược của nước này. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất và giao hàng chậm đang là trở ngại lớn.
“Mức độ tấn công của Nga khiến chúng tôi không có lựa chọn giữa vũ khí châu Âu hay Mỹ. Chúng tôi cần tất cả, càng sớm càng tốt,” bà Getmanchuk nói, đồng thời thừa nhận: “Khi hỏi ‘bao nhiêu và khi nào’, câu trả lời vẫn rất mơ hồ.”
Hiện Ukraine vẫn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các hệ thống phòng không phương Tây, gồm Patriot, NASAMS và IRIS-T, để ứng phó với các cuộc tấn công tên lửa và UAV từ Nga.
“Châu Âu sẵn sàng hỗ trợ, nhưng thời gian vẫn là thách thức lớn nhất,” bà Getmanchuk khẳng định.


