Đây là lần hiếm hoi một cuộc diễu binh quân sự được tổ chức tại thủ đô Washington D.C., nơi từng diễn ra lễ duyệt binh mừng chiến thắng Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
"Để kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân vào ngày 14/6, Tổng thống Donald Trump sẽ vinh danh các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và lịch sử quân sự bằng một cuộc diễu binh", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly viết trên mạng xã hội X.
Hãng tin AP dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sự kiện dự kiến có sự tham gia của gần 7.000 binh sĩ, ít nhất 150 phương tiện cơ giới, 50 trực thăng, 7 ban nhạc quân đội và hàng ngàn dân thường.
Đội hình diễu binh có thể bao gồm các phương tiện chiến đấu như xe Stryker, xe thiết giáp Bradley, pháo tự hành Paladin, lựu pháo và xe tăng đến từ ít nhất 11 quân đoàn và sư đoàn khác nhau.
Cuộc diễu binh được xem là một "sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt", đi kèm các hoạt động như tái hiện lịch sử quân sự Mỹ và trình diễn trang thiết bị từ nhiều giai đoạn chiến tranh lớn, từ Nội chiến, Chiến tranh Thế giới, đến Iraq và Afghanistan. Chương trình cũng sẽ có hòa nhạc và bắn pháo hoa sau lễ diễu binh.
Nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết Lục quân đã lên kế hoạch từ trước để đưa quân đội và thiết bị tới công viên National Mall ở trung tâm thủ đô Washington DC như một phần của lễ kỷ niệm.
Trước đó trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump từng bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc diễu binh quân sự lớn sau khi ông tham dự lễ Quốc khánh Pháp tại Paris cùng Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 7/2017.
Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy bỏ do lo ngại chi phí quá cao và nguy cơ gây hư hại cho hệ thống đường phố ở Washington, đặc biệt từ các xe bánh xích hạng nặng như xe tăng.
Sự kiện diễu binh sắp tới ước tính chi phí có thể lên đến hàng chục triệu USD, thậm chí từng được đề cập ở mức 90 triệu USD.
