Ngày 9/5, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi thận trọng sau khi một máy bay dân dụng nhỏ của Nhật Bản được phát hiện gần các đảo không có người ở trên Biển Hoa Đông, cùng thời điểm một trực thăng Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản ở khu vực lân cận vào tuần trước.

Trong khi máy bay Nhật Bản hoạt động trong không phận của nước này không gây ra vấn đề pháp lý, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết, cần tránh những tình huống bất trắc phát sinh từ các chuyến bay như vậy trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku.
Quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tokyo đã gửi đơn phản đối tới Bắc Kinh về vụ xâm phạm không phận hôm 3/5 của một chiếc trực thăng cất cánh từ một trong 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đang đi trên vùng biển lãnh thổ Nhật Bản xung quanh các đảo nhỏ. Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Nhật Bản.
Ông Hayashi cho biết tại một cuộc họp báo: "Do mục đích của chuyến bay của máy bay nhỏ nói trên là để giải trí nên chúng tôi đã truyền đạt với bên điều hành rằng chuyến bay phải đảm bảo an toàn và tránh những hậu quả không mong muốn".
Theo Nhật Bản, khi Trung Quốc tiếp tục cử tàu tuần tra đến vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, sự cố mới nhất này đánh dấu lần xâm phạm không phận thứ tư của Bắc Kinh.