Nhật Bản lập ngân sách bổ sung tái thiết sau động đất

(VOH) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 24/04 yêu cầu chính phủ đẩy mạnh công tác lập gói ngân sách bổ sung hỗ trợ hoạt động tái thiết sau những trận động đất gần đây ở phía nam của đất nước.

Các trận động đất trên đảo Kyushu giết chết khoảng 50 người và thiệt hại ít nhất 5.000 ngôi nhà, buộc khoảng 80.000 người dân ra khỏi nhà cửa .Ảnh Reuters.

Động thái này được đưa ra trong lúc ông Abe đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc đưa ra giải pháp kích thích tăng trưởng nền kinh tế trì trệ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 vào cuối tháng Năm ở Ise-Shima ở miền trung Nhật Bản.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Sadakazu Tanigaki cũng nói với các phóng viên rằng kế hoạch ngân sách của chính phủ có thể sẽ hoàn thành đầu tháng 5 và ông hy vọng sẽ được chấp thuận bởi Nghị viện trước khi cuộc họp G7 bắt đầu vào ngày 26 tháng 5.

Thông thường, chính phủ Nhật Bản sẽ lập một ngân sách bổ sung tại các phiên họp vào cuối mỗi năm, tuy nhiên tình hình nghiêm trọng sau động đất đã buộc công tác này diễn ra sớm hơn.

Ông Abe dự kiến ​​sẽ công bố khoảng chi tiêu thiên tai dự kiến lên tới 10 nghìn tỷ yên (tương đương 89,46 tỷ đô la) tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

Chính phủ Nhật Bản đã trích ra 2,3 tỷ yên (hơn 21 triệu đô la)  từ một dự trữ quỹ  350 tỷ yên (31 tỷ đô la) của chính phủ cho hoạt động hỗ trợ khu vực chịu thiệt hại động đất. Ngoài ra, chính phủ sẽ cung cấp 42,1 tỷ yên (384,8 triệu đô la) trợ cấp thuế cho các khu vực này.