Chính phủ Tokyo dự kiến xuất khẩu sáu tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma đã qua sử dụng cho Philippines, trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe trước các hành động mở rộng trên biển của Trung Quốc, theo báo Yomiuri.
Kế hoạch này bao gồm các tàu đã phục vụ hơn 30 năm trong Lực lưomiuri của Nhật Bản ngày 6/7 đưa tin.ợng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Báo Yomiuri dẫn nhiều nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao trong cuộc gặp tại Singapore tháng trước.
Hải quân Philippines dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra các tàu trong mùa hè năm nay trước khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận.
Hiện Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn quân đội Philippines và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Nhật Bản và Philippines - hai đồng minh của Mỹ - đang gia tăng hợp tác quốc phòng trong bối cảnh cả hai đều đối mặt với các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên biển, cụ thể là khu vực Biển Đông đối với Philippines và Biển Hoa Đông đối với Nhật Bản.
Trong những năm gần đây, hợp tác song phương giữa hai nước đã mở rộng với các cuộc tập trận chung, chương trình hỗ trợ radar từ Nhật Bản, cũng như đối thoại chiến lược cấp cao.

Năm ngoái, hai nước đã ký Thỏa thuận Tiếp cận lẫn nhau (RAA), cho phép lực lượng hai bên được triển khai trên lãnh thổ của nhau - thỏa thuận đầu tiên của Nhật Bản trong khu vực châu Á.
Để vượt qua các hạn chế trong xuất khẩu khí tài quân sự do hiến pháp mang tính chất hòa bình, Tokyo dự kiến sẽ coi việc lắp đặt các thiết bị và hệ thống liên lạc theo yêu cầu của Manila là một dự án phát triển chung, theo Yomiuri.
Tàu khu trục hộ tống lớp Abukuma là loại tàu cỡ nhỏ, có lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 2.000 tấn, vận hành bởi khoảng 120 thủy thủ. Theo trang web của Hải quân Nhật Bản, tàu được trang bị tên lửa chống hạm, vũ khí chống ngầm, ống phóng ngư lôi và pháo.
Hiện Hải quân Philippines chưa sở hữu tàu khu trục, lực lượng chủ yếu gồm các tàu chiến có kích thước nhỏ và hỏa lực hạn chế hơn. Việc tiếp nhận các tàu khu trục lớp Abukuma được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ của Philippines trên biển.