Dữ liệu được đưa ra ngay sau khi chính quyền tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định về việc chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản.
Theo số liệu được công bố vào cuối tháng 7, các vụ tai nạn do tài xế nước ngoài gây ra chiếm 2,1% tổng số vụ trong nửa đầu năm nay, tăng so với mức 1,9% của năm trước và 1,1% của năm 2015.
Trong số 258 vụ tai nạn được báo cáo, 84,5% liên quan đến người có bằng lái xe Nhật Bản, tiếp theo là 6,2% liên quan tới người có bằng lái xe quốc tế và 1,9% có bằng lái xe do nước ngoài cấp.
Những người có bằng lái xe Nhật Bản có thể bao gồm cả những người đã đổi bằng lái xe từ nước khác sang bằng lái xe Nhật Bản, một thủ tục bị một số nhà lập pháp chỉ trích là "quá dễ dàng".
Xét theo quốc tịch, số vụ tai nạn do người Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc gây ra chiếm 51 trường hợp, chiếm 19,8% tổng số, tiếp theo là người Việt Nam với 31 trường hợp, chiếm 12,0% và người Brazil với 25 trường hợp, chiếm 9,7%.
Tháng trước, cơ quan cảnh sát cho biết, họ có kế hoạch thắt chặt hơn các bài kiểm tra chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài bằng cách tăng số lượng câu hỏi.
Theo cơ quan này, số vụ tai nạn liên quan đến tài xế nước ngoài đã giảm từ năm 2005 và tăng trở lại trong những năm gần đây.
Sự gia tăng số vụ tai nạn giao thông do người nước ngoài xảy ra khi dân số người nước ngoài tại Nhật Bản ngày càng tăng.


