Văn phòng Nội các Nhật Bản dự kiến, từ nay đến cuối tháng 3/2026, sẽ phối hợp với các chuyên gia để xác định những vấn đề pháp lý và thủ tục liên quan đến việc loại bỏ rác thải không gian, như mảnh vỡ từ tên lửa hoặc từ vệ tinh cũ.
Một trong những thách thức lớn nhất bao gồm việc làm rõ quy trình truy xuất thông tin về chủ sở hữu của rác thải - có thể là doanh nghiệp, chính phủ hoặc tổ chức quốc tế - nhằm xác định trách nhiệm và quyền can thiệp.
Ảnh minh họa: stock.adobe.com.
Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu sử dụng ý kiến từ hội đồng chuyên gia để dẫn dắt các cuộc thảo luận toàn cầu về quy định xử lý rác thải vũ trụ, hướng tới Hội nghị của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ (COPUOS) dự kiến diễn ra vào năm 2026.
Các mảnh vỡ trong quỹ đạo có thể di chuyển với vận tốc từ 7 đến 8 km/giây và ngay cả những mảnh vỡ nhỏ, nhẹ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong một vụ va chạm.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ước tính, hiện có khoảng 3.000 vệ tinh ngừng hoạt động và khoảng 2.000 bộ phận tên lửa đang trôi nổi ngoài không gian.
Trong bối cảnh các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh vào vũ trụ, các chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ thu gom rác thải vũ trụ đang được đẩy mạnh.
Vào năm 2024, một vệ tinh kiểm tra do công ty Astroscale Japan Inc phát triển đã tiếp cận và chụp ảnh thành công một mảnh rác thải vũ trụ. Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, Astroscale Japan có kế hoạch thu gom và loại bỏ rác thải khỏi quỹ đạo vào năm tài khóa 2027.
Theo tổ chức giám sát vũ trụ của Mỹ, hiện có hơn 30.000 vật thể có đường kính lớn hơn 10 cm đang trôi nổi trong quỹ đạo. Con số này ước tính sẽ tăng lên hơn 100 triệu nếu tính cả những mảnh vỡ có kích thước trên 1 mm.
Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) hiện đang áp dụng biện pháp điều chỉnh tạm thời quỹ đạo của vệ tinh trong trường hợp có nguy cơ va chạm với rác không gian.

