Đây được xem là điểm nhấn trong nỗ lực của Thủ tướng Shigeru Ishiba nhằm phục hồi các khu vực địa phương, trong bối cảnh xu hướng tập trung dân số vào Tokyo và các đô thị lớn khác vẫn chưa được đảo ngược.
Hệ thống này sẽ được đưa vào chiến lược tăng trưởng khu vực do chính phủ xây dựng, dự kiến sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.
Mặc dù các chi tiết cụ thể chưa được công bố, những người dân muốn tham gia có thể đăng ký thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh với chính quyền địa phương mà họ lựa chọn. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ cấp giấy chứng nhận cho người đăng ký.
Xu hướng tập trung dân số vào Tokyo và các đô thị lớn khác ở Nhật Bản đã tăng tốc trở lại trong năm 2024. - Ảnh: Getty Images.
Những đối tượng tiềm năng bao gồm khách du lịch thường xuyên, những du khách thường xuyên đến thăm các vùng quê, cũng như những người tham gia chương trình "furusato nozei" – một hệ thống ưu đãi thuế khuyến khích người dân nộp thuế cho các địa phương ngoài nơi cư trú để nhận lại các đặc sản địa phương.
Những người đăng ký dù không thường trú tại địa phương sẽ được cung cấp thông tin về sự kiện hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, khả năng chương trình mở rộng sức hấp dẫn thông qua các quyền lợi cụ thể hơn vẫn chưa rõ ràng.
Chính quyền của Thủ tướng Ishiba cũng kỳ vọng thúc đẩy người dân sống và làm việc ở nhiều khu vực khác nhau nhằm tạo điều kiện cho cư dân đô thị di chuyển về các địa phương khác trên cả nước.
Dòng người đổ về khu vực thủ đô đã tăng tốc trở lại trong năm 2024, với lượng dân cư chuyển đến Tokyo vượt hơn 9.000 người, sau giai đoạn tạm ngưng ngắn do đại dịch COVID-19.
