Nhật Bản: Trộm hơn 280 tỷ đồng từ máy ATM

(VOH) - Bằng cách sử dụng thẻ ATM giả, các thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế đã đánh cắp số tiền 1,4 tỷ yên (tương đương 280 tỷ đồng) từ những máy rút tiền tự động tại thủ đô Tokyo và 16 tỉnh khác của Nhật Bản, theo The Guardian.

Ảnh Theguardian.

Cảnh sát cho rằng có tới 100 người tham gia vào vụ cướp táo bạo, chúng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo từ những tài khoản bất hợp pháp của một ngân hàng ở Nam Phi.

Dữ liệu giao dịch lấy từ các máy rút tiền tự động cho thấy bọn trộm sử dụng tổng cộng 1.600 thẻ tín dụng, trộm số tiền 100.000 yên (khoảng 20 triệu đồng) mỗi lượt.

Bằng cách sử dụng thẻ được phát hành tại 1 quốc gia khác và lợi dụng ngày chủ nhật lúc các ngân hàng đóng cửa, bọn trộm đã thực hiện trót lọt tại tại 1.400 máy rút tiền tự động từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 15 Tháng 5.

Cảnh sát Nhật Bản đang phối hợp với phía Nam Phi điều tra vụ việc.

Nhật Bản là nạn nhân mới nhất của một chuỗi trộm cắp bằng thẻ tín dụng giả mạo. Trước đó, trong năm 2012 và 2013 bọn trộm đã rút số tiền 4.5 tỷ yên (khoảng 900 tỷ đồng) tại 26 quốc gia (bao gồm cả Nhật Bản).